Đầu năm xe tải lại bốc cháy tại hầm Hải Vân

Thứ Sáu, 11/02/2011, 18:52
Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng, tại hầm Hải Vân đã liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy xe tải trước của hầm, mà nguyên nhân đều do chập điện…

Sự việc diễn ra vào lúc  18h11 phút chiều tối ngày 10/2 ( Mùng  8 tết âm lịch), tại km 9+260 trên đường dẫn hầm Hải Vân, cách cầu dẫn số 4 hơn 10m, cách cửa hầm phía Nam hơn 1,3km. Lúc đó, hệ thống camera của Công ty TNHH MTV quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân (Hamadeco) phát hiện một ôtô tải BKS 37N-1143 đang bốc cháy dữ dội.

Ngay lập tức, Hamadeco huy động 2 xe chữa cháy chuyên dụng tiếp cận hiện trường, đồng thời điện báo cho Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP Đà Nẵng điều 2 xe chữa cháy từ KCN Hòa Khánh lên tiếp ứng. Sau hơn 20 phút tích cực chữa cháy, đám cháy từ chiếc xe tải mới được dập tắt hoàn toàn.

Phần đầu xe ôtô tải bị thiêu rụi hoàn toàn tại hiện trường.

Theo tường thuật của tài xế ôtô tải BKS 37N-1143 Phan Bá Toản (31 tuổi, trú xã Nghĩa Hiếu, Nghĩa Đàn, Nghệ An), sau khi bốc gần 20 tấn gạch men từ KCN Hòa Khánh (quận Liên Chiểu) chở ra Nghệ An, khi lưu thông đến đây thì cabin bị chập điện rồi bốc cháy dữ dội. Mặc dù đã cả tài xế và phụ xe đã chữa cháy bằng bình chữa cháy trên xe nhưng không thể dập tắt được. Vụ cháy không thiệt hại về người nhưng toàn bộ phần đầu xe tải bị thiêu rụi hoàn toàn….

Thời điểm xảy ra vụ cháy trên tại hầm Hải Vân có rất nhiều phương tiện vận tải lưu thông qua hầm. Với hơn 7.000 lượỗie mỗi ngày nên ngoài việc tập trung dập tắt đám cháy, các cán bộ của Hamadeco còn phối hợp với trạm CSGT Nam hầm Hải Vân và Kim Liên điều tiết xe để không gây ách tắt giao thông. Đến hơn 18h30, toàn bộ tuyến đường đã được thông xe hoàn toàn.

Trước đó vào ngày 19/1, xe ôtô tải loại 25 tấn mang BKS 49X- 4224 do tài xế Phạm Ngọc Cường (39 tuổi) , trú tại 28 đường Chi Lăng, phường 9, TP Đà Lạt, điều khiển đi theo hướng từ Bắc- Nam sau khi đi qua hầm Hải Vân, cách trạm vé phía Nam 100m cũng đã đột nhiên bốc cháy dữ dội.  Nguyên nhân cũng xác định là do chập điện

Hoài Thu
.
.
.