Dấu hiệu phục hồi và tăng trưởng kinh tế ngày càng rõ rệt

Thứ Ba, 02/02/2010, 08:05
Tại phiên họp diễn ra trong  ngày 1/2, Chính phủ đã xem xét về tình hình KT-XH tháng 1 và giải pháp cho những tháng tiếp theo của năm 2010; nghe báo cáo việc tổ chức thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng về công tác chuẩn bị cho Tết Nguyên đán; báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng. Chính phủ cũng đã xem xét và thông qua Nghị định về bồi thường Nhà nước, Nghị định về tổ chức hội.

Tại phiên họp, các thành viên Chính phủ cũng thảo luận kiến nghị về việc tăng mức xử phạt vi phạm giao thông ở các đô thị lớn. Nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng tình về sự cần thiết phải nâng mức xử phạt vi phạm giao thông để góp phần nâng cao ý thức tham gia giao thông của người dân. Tới đây, các cơ quan chức  năng sẽ xem xét sửa đổi, bổ sung quy định liên quan trong Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính.

Về tình hình KT-XH, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 1/2010 các ngành, lĩnh vực đều có mức tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ năm 2009, đặc biệt là ngành Công nghiệp. Tháng 1/2010 chuẩn bị bước vào dịp Tết Nguyên đán, mọi hoạt động thương mại trên thị trường đều khá nhộn nhịp. Hầu hết các cơ sở sản xuất và kinh doanh đều có kế hoạch sản xuất và cung ứng sản phẩm, bảo đảm đáp ứng tối đa nhu cầu tăng cao trong dịp Tết. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 1/2010 ước tăng 23,1% so với tháng 1/2009 và tăng 3,8% so với tháng 12/2009. Tổng thu ngân sách Nhà nước tính đến 15/1 ước đạt 20.000 tỉ đồng, bằng 4,3% dự toán năm; trong đó thu nội địa đạt 13.700 tỉ đồng, bằng 4,6% dự toán năm.

Về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, trong tháng 1/2010 ước tính  các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 400 triệu USD, tăng 33,3% so với cùng kỳ năm 2009. Đây là mức tăng khá cao trong tháng đầu tiên của năm 2010. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 1/2010 tăng 1,36% so với tháng 12/2009, trong đó tăng mạnh nhất là nhóm hàng ăn uống và dịch vụ; đồ uống và thuốc lá; may mặc... so với cùng kỳ  năm trước, chỉ số giá tiêu dùng tháng 1/2010 tăng 7,62%.

Theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 2 là các Bộ, ngành, địa phương tập trung chuẩn bị thật tốt các điều kiện cho người dân đón Tết Nguyên đán Canh Dần vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm. Đặc biệt là phải đảm bảo chất lượng thực phẩm và không để dân thiếu đói trong dịp Tết. Bên cạnh đó, cần siết chặt, chấn chỉnh, xử lý nghiêm hành vi buôn bán, đốt pháo. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu ngân hàng tạo điều kiện không để các doanh nghiệp vừa và nhỏ thiếu vốn kinh doanh

B.Tuấn
.
.
.