Đặt đá xây dựng Thiền viện thuộc hệ phái Trúc Lâm Yên Tử quy mô nhất Việt Nam

Chủ Nhật, 29/04/2012, 09:08
Theo Ban Hưng Công (đại diện chủ đầu tư), Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác có quy mô thuộc loại lớn nhất nước với tổng diện tích là 30ha. Thiền viện được xây dựng theo mô hình truyền thống của các thiền viện thuộc hệ phái Trúc Lâm Yên Tử, với 2 khu vực biệt lập (nội viện và ngoại viện).

Được sự chấp thuận của Hội đồng trị sự TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cấp có thẩm quyền của tỉnh Tiền Giang và thể theo tâm nguyện của Hòa thượng Viện trưởng các Thiền Viện thuộc Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử cũng như mong mỏi của phật tử gần xa, vào lúc 8h30 sáng 28/4, tại xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước (Tiền Giang), Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt với tư cách là chủ đầu tư đã làm lễ đặt đá chính thức xây dựng thiền viện thuộc hệ phái Trúc Lâm Yên Tử mang tên Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác.

Theo Ban Hưng Công (đại diện chủ đầu tư), Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác có quy mô thuộc loại lớn nhất nước với tổng diện tích là 30ha. Thiền viện được xây dựng theo mô hình truyền thống của các thiền viện thuộc hệ phái Trúc Lâm Yên Tử, với 2 khu vực biệt lập (nội viện và ngoại viện).

Cũng theo quy hoạch tổng được duyệt, công trình có 25 hạng mục… với tổng diện tích xây dựng hơn 8.000m2; một diện tích khá lớn được bố trí để xây dựng Tứ Động Tâm (Lâm Tì Ni – nơi Phật Thích Ca đản sinh; Bồ Đề Đạo Tràng – nơi Phật thành đạo; Vườn Lộc Uyển – nơi Phật chuyển pháp luân và Câu Thi Na – nơi Phật nhập diệt). Đây là nét rất riêng của Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác mà không có một Thiền viện hoặc tự viện nào trong cả nước, thậm chí cả khu vực Đông Nam Á, có được.

Dự kiến thiền viện (giai đoạn 1) sẽ hoàn tất sau 2 năm xây dựng; sau 3 đến 5 năm sẽ hoàn thành tất cả các hạng mục

Thái Bình
.
.
.