Đào tạo thợ, cấp bằng thạc sỹ

Thứ Ba, 15/03/2005, 07:42
Trung tâm Đào tạo quản lý cao cấp (SMTC, 26 phố Bích Câu, Hà Nội) là nơi đào tạo các kỹ năng ngắn hạn về nghề nhưng lại quảng cáo rầm rộ là sau khi hoàn thành các chứng chỉ nghề, người học sẽ được cấp bằng thạc sỹ của Trường American Capital University. Vậy thực

Chúng tôi tìm đến trụ sở của SMTC tại Hà Nội. Toà nhà khá đồ sộ, hệ thống máy móc, bàn ghế được trang bị rất hiện đại khiến người ta vững tin khi tìm đến một cơ sở đào tạo mà học phí trả bằng USD. Khi chúng tôi vừa vào sảnh tầng 1, một số nhân viên của Trung tâm với vẻ mặt không bình thường dồn dập hỏi ai giới thiệu đến.

 

Thấy chúng tôi trả lời "qua mạng!", một nam nhân viên tên Vinh mới phát tờ rơi. Nội dung quảng cáo cho thấy, chương trình đào tạo của SMTC khá "hoành tráng", tương xứng với mức học phí... ngoại mà người học phải trả. Nào là "SMTC là một trung tâm đào tạo của Singapore, chuyên cung cấp các khóa huấn luyện tiêu chuẩn quốc tế về kỹ năng quản lý kinh doanh cũng như những khóa bồi dưỡng nghiệp vụ kinh doanh ngắn, dài hạn cho mọi tổ chức, cá nhân".

Nào là chương trình bồi dưỡng kỹ năng ngắn hạn như: Quan hệ cộng đồng, quảng cáo, nghiệp vụ kế toán, marketing, tiếng Anh thương mại. Rồi có cả chương trình ngắn hạn thiết kế theo nhu cầu của cơ quan, tổ chức như: Quản lý thời gian, làm việc theo nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng điều hành, quản trị văn phòng.

Nhưng cái "bắt mắt" người học lại chính là thông tin: "Tại Việt Nam, chương trình được đào tạo dưới hình thức các khoá học ngắn hạn. Khi hoàn tất các môn học, học viên được nhận chứng chỉ. Các chứng chỉ này sẽ được quy đổi thành bằng thạc sỹ quản trị kinh doanh (MBA) do Trường American Capital University (ACU) cấp".

SMTC còn quảng cáo, qua 2 năm hoạt động, SMTC đã đào tạo được hơn 200 sinh viên, đang giữ những chức vụ then chốt tại các công ty lớn trong và ngoài nước (?!). Mức học phí ưu đãi cho toàn bộ chương trình đào tạo MBA là 3.600 USD. Bù lại, người học sẽ được cấp bằng "ngoại". Tại Hà Nội, hiện SMTC đang đào tạo một khoá học với hàng chục học viên.

SMTC có chức năng đào tạo thạc sỹ không?

Trụ sở chính của Trung tâm Đào tạo quản lý cao cấp đặt tại Tp. Hồ Chí Minh, có tên giao dịch là SITC (SENIOR MANAGEMENT TRANING CENTRE), ngay cả trong giấy phép đầu tư của Trung tâm cũng có tên SITC. Đây là cơ sở giáo dục đào tạo theo hình thức 100% vốn nước ngoài được thành lập theo quy định của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam từ tháng 8/2003.

 

Nhưng chi nhánh tại Hà Nội thực sự hoạt động từ tháng 9/2004 lại có tên giao dịch là SMTC. Căn cứ theo Giấy phép số 2342 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 13/8/2003 thì mục tiêu hoạt động của SMTC là đào tạo ngoại ngữ và bồi dưỡng kỹ năng quản trị kinh doanh, nghiệp vụ văn phòng; cấp chứng chỉ cho học viên sau khi hoàn thành khóa học, chứ không có gì liên quan đến việc đào tạo thạc sỹ.

 

Trong buổi làm việc với phóng viên Báo Công an nhân dân, ông Cao Quang Đại, Phó ban Tiêu chuẩn nghề, Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xác nhận: Khi SITC thành lập chi nhánh tại Hà Nội, Tổng cục Dạy nghề đồng ý cho chi nhánh đào tạo các khóa học ngắn hạn về quảng cáo, quan hệ cộng đồng, du lịch, bán hàng, kế toán, Anh văn thương mại.

 

Ông Đại hết sức ngạc nhiên khi nhận được thông tin, học viên của SITC sau khi hoàn thành các chứng chỉ ngắn hạn đó lại được cấp bằng thạc sỹ của Trường ACU. Điều này không thấy thể hiện trong hồ sơ thành lập dự án. Ngay cả khi tiếp xúc với chúng tôi, ông Hoàng Công Tuấn, Giám đốc SMTC cũng khẳng định, SITC ở Việt Nam chỉ có chức năng đào tạo kỹ năng ngắn hạn về nghề.

Học viên hoàn thành 12 kỹ năng sẽ được cấp 12 chứng chỉ. Thời gian học là 18 tháng theo phương pháp cuốn chiếu. Nếu nói đào tạo xong, Trung tâm cấp bằng thạc sỹ là không đúng. Ông Tuấn nói rõ, 12 chứng chỉ này nếu được SITC quy đổi ra bằng thạc sỹ thì đối với Chính phủ Việt Nam cũng không giá trị về mặt Nhà nước.

Xin phép đào tạo kỹ năng nghề, giấy phép đào tạo cấp một đằng, nhưng SMTC lại quảng cáo theo kiểu lập lờ khiến học viên hiểu rằng, họ đang được đào tạo chương trình thạc sỹ. Câu hỏi đặt ra là, nếu chỉ dừng ở việc đào tạo kỹ năng nghề (như lời ông Tuấn) thì vì sao SMTC lại quảng cáo đào tạo thạc sỹ? Đó là điều không đúng với giấy phép đầu tư.

Để làm rõ hơn những thắc mắc của bạn đọc, chúng tôi đã trao đổi việc này với một cán bộ chuyên trách của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Qua đó biết được, liên quan đến vấn đề liên kết đào tạo với nước ngoài để cấp bằng thạc sỹ, thì quy trình bắt buộc phải làm là Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ liên quan đến giáo dục, sau đó sẽ trình Chính phủ quyết định.

 

Và nếu liên kết với nước ngoài để đào tạo thạc sỹ thì bản thân cơ sở đó phải đang đào tạo thạc sỹ. Về trường hợp của SITC, cán bộ chuyên trách của Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, hiện tại ở Việt Nam, chưa có trung tâm nào có chức năng đào tạo thạc sỹ. Chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ vụ việc này

Nguyễn Lan - Thu Phương
.
.
.