Đánh mẹ chết vì bị la rầy

Thứ Hai, 13/12/2010, 16:31
Bị mẹ la rầy về tính rượu chè say sưa tối ngày không chịu lo làm ăn, Tịnh dùng ghế ngồi bằng gỗ đánh liên tiếp vào đầu bà Dung làm bà chết ngay tại chỗ.

Ngày 12/12, Trung tá Trần Việt Mỹ, Phó Trưởng Công an huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang), cho biết, Công an huyện này vừa tiến hành bắt, chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đối với Nguyễn Văn Tịnh (52 tuổi), ngụ ấp Xẻo Gia, xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận để làm rõ về hành vi sát hại chính mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Dung (77 tuổi).

Trước đó, khoảng 15h ngày 4/12, nghe bà Dung la rầy về tính rượu chè say sưa tối ngày mà không chịu lo làm ăn, tên Tịnh chẳng những không chịu nghe mà dùng ghế ngồi bằng gỗ đánh liên tiếp vào đầu bà Dung làm bà chết ngay tại chỗ

Lê Văn
.
.
.