Đánh CSCĐ vì bị... kiểm tra

Thứ Hai, 16/06/2008, 08:53
Khi bị tổ công tác thuộc Đại đội 1 Trung đoàn CSCĐ, Công an TP Hà Nội ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, Ngọc đã dùng mũ bảo hiểm đang đội ở đầu ném tổ tuần tra. Tiếp đó, Ngọc đấm vào mặt anh Nguyễn Trọng Nghĩa, chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ.

0h45' ngày 11/6, tại phố Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Đỗ Minh Ngọc (28 tuổi), ở xã Quảng Phú (Lương Tài, Bắc Ninh) đi xe máy BKS 29L6-5243 chở Đỗ Minh Đạo (24 tuổi), cùng ở địa chỉ trên, bị tổ công tác thuộc Đại đội 1 Trung đoàn CSCĐ, Công an TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra.

Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, Ngọc đã dùng mũ bảo hiểm đang đội ở đầu ném về phía tổ tuần tra, nhưng không trúng ai. Tiếp đó, Ngọc đấm vào mặt anh Nguyễn Trọng Nghĩa, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động.

Tổ tuần tra đã bắt Ngọc, chuyển Công an phường Tương Mai xử lý

B.X.
.
.
.