Đang thông tin để tàu đánh cá đón 7 ngư dân bị nạn về đất liền

Thứ Hai, 27/02/2012, 11:05
Trên đường lai dắt tàu PY-96211 TS vào âu tàu ở đảo Song Tử Tây, những đợt sóng lớn phá đứt dây kéo, đập vỡ và nhấn chìm tàu PY-96211 TS. Một ngư dân rơi xuống biển, bị sóng cuốn trôi, nhưng may mắn được tàu đánh cá khác phát hiện, đưa về đất liền. 7 người còn lại được tàu đánh cá PY-90874 TS đưa vào đảo Song Tử Tây lưu trú...

Sáng 26/2, Đại tá Nguyễn Trọng Huyền - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết, cơ quan này đã liên lạc qua hệ thống Incom để vận động tàu thuyền ngư dân Phú Yên hoạt động ngoài khơi xa hỗ trợ lai dắt tàu đánh cá PY-96211 bị nạn vào đất liền.

Trước đó, vào lúc 23h ngày 11/2, tàu đánh cá PY-96211 TS do ông Phạm Văn Về, trú ở khu phố 6, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa làm Thuyền trưởng cùng 7 ngư dân đang hành nghề câu cá ngừ đại dương ở vùng biển Trường Sa thì bị chết máy, trôi dạt trên biển, cách đảo Song Tử Tây 35 hải lý về hướng Đông Bắc.

Nhận được tín hiệu cấp cứu, sáng 13/2, tàu đánh cá PY-90874 TS của ông Đặng Ngọc Đánh, trú ở phường Phú Đông, TP Tuy Hòa đã tiếp cận cứu hộ. Tuy nhiên, trên đường lai dắt vào âu tàu ở đảo Song Tử Tây, những đợt sóng lớn phá đứt dây kéo, đập vỡ và nhấn chìm tàu PY-96211 TS.

Một ngư dân trên tàu là Phạm Văn Vũ rơi xuống biển, bị sóng cuốn trôi, nhưng may mắn được tàu đánh cá khác phát hiện, đưa anh Vũ về đất liền. 7 người còn lại được tàu đánh cá PY-90874 TS đưa vào đảo Song Tử Tây lưu trú nửa tháng qua.

Đại tá Huyền cho biết, nếu đưa tàu từ bờ ra đảo Song Tử Tây để đón 7 ngư dân vào đất liền phải tốn kém chi phí rất lớn, nên Bộ đội Biên phòng vận động tàu thuyền khác hỗ trợ đón 7 ngư dân trở về

Hữu Toàn
.
.
.