Đang neo đậu, ba tàu đánh cá bỗng dưng… chìm

Thứ Ba, 28/01/2014, 14:52
Theo các ngư dân, không rõ vì lý do gì đến 3h chiều 27/1, ba chiếc tàu cá đều bị chìm tại vùng biển Phú Yên với nhiều dấu hiệu lạ thường.

Trong buổi sáng 28/1, tàu đánh cá mang số hiệu PY-9005 TS có công suất 30 CV của ngư dân Trần Văn Trung, 46 tuổi, trú ở khu phố Bạch Đằng, phường 6, TP Tuy Hòa, Phú Yên đã được trục vớt. Hai tàu đánh cá còn lại mang số hiệu PY-1089 TS, PY-1090 TS của ông Lê Văn Đông, 30 tuổi, trú ở khu phố Bạch Đằng, phường 6 và ông Lê Lợi, 40 tuổi, trú ở khu phố Lê Duẩn, phường 6 đang được ngư dân địa phương nỗ lực trục vớt.

Ngư dân đang nỗ lực trục vớt hai tàu đánh cá còn lại.

Theo tường trình của ba ngư dân nêu trên, tàu đánh cá của họ đã được neo đậu cẩn trọng bên bờ kè Bạch Đằng, nhưng không rõ vì lý do gì đến 3h chiều 27/1, cả ba chiếc tàu đều bị chìm với nhiều dấu hiệu lạ thường.

Đồn Biên phòng Tuy Hòa đang phối hợp Công an phường 6, TP Tuy Hòa xác minh, điều tra nguyên nhân

Hữu Toàn
.
.
.