Đang làm rõ nghi án bị bạn đồng tính sát hại trong nhà nghỉ

Thứ Bảy, 12/10/2013, 12:15
Đến chiều 11/10, Công an quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng làm anh Trần Thanh Vui (35 tuổi, quê quán Vĩnh Long) thiệt mạng.

Vụ án mạng được phát hiện lúc 10h cùng ngày tại phòng 206, nhà nghỉ 77, đường 13, phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân.

Theo thông tin ban đầu, vào giờ trên, bà Nguyễn Thị Khen (53 tuổi, ngụ phường 12, quận 3, nhân viên tạp vụ của nhà nghỉ) đến phòng 206 gõ cửa để vệ sinh phòng. Tuy nhiên, dù gọi nhiều lần vẫn không thấy anh Vui trả lời nên bà Khen đẩy cửa bước vào. Bà Khen hoảng hốt khi phát hiện anh Vui nằm chết trên vũng máu cạnh nhà vệ sinh, trên người có nhiều vết đâm. Công an phường Bình Hưng Hòa nhanh chóng có mặt tại hiện trường phong tỏa và báo cáo vụ việc lên Công an quận Bình Tân.

Qua làm việc với chủ nhà nghỉ được biết khoảng 20h ngày 10/10, anh Vui cùng một người đàn ông khác (không để lại giấy tờ) vào thuê phòng 206 nghỉ qua đêm. Khoảng 22h người đàn ông này xuống phòng tiếp tân lấy xe và rời khỏi nhà nghỉ. Tại hiện trường ngoài các vật chứng, Công an quận Bình Tân còn thu giữ chiếc xe gắn máy của anh Vui. Theo điều tra ban đầu, vụ án có thể do ghen tuông đồng tính

M.Đ.
.
.
.