Dâng hương tưởng niệm nạn nhân tại Đài tưởng niệm Khâm Thiên

Thứ Năm, 27/12/2012, 09:03
Sáng 26/12, tại Đài tưởng niệm Khâm Thiên (phố Khâm Thiên - Hà Nội), chứng tích lịch sử của 12 ngày đêm chiến dịch Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không năm 1972, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo TP Hà Nội đã đến dâng hương Đài tưởng niệm để tưởng nhớ đồng bào, chiến sỹ anh dũng hy sinh trong trận ném bom B52 lịch sử năm 1972.

Phát biểu tại lễ tưởng niệm, đồng chí Phạm Quang Nghị,  Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định: Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không là chiến thắng của tinh thần "Không có gì quý hơn độc lập, tự do", là bản anh hùng ca bất tử trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, một mốc son chói lọi được lớp lớp cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Thủ đô viết nên bằng lòng dũng cảm vô song và bản lĩnh trí tuệ sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam và bằng cả những hi sinh, mất mát đau thương vô cùng to lớn.

Bí thư Thành ủy khẳng định, các thế hệ người Hà Nội hôm nay quyết tâm đem hết sức lực, trí tuệ cùng đoàn kết chung sức xây dựng Thủ đô thân yêu ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại

Thu Phương
.
.
.