Đảng, Nhà nước và nhân dân đời đời ghi ơn các anh hùng, liệt sĩ

Thứ Hai, 27/07/2009, 08:12
Nhân kỷ niệm 62 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2009), sáng 26/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã viếng Nghĩa trang liệt sĩ TP Cần Thơ.

Sau khi thăm Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQVN TP, đại diện các ban ngành đoàn thể đã thắp nhang mộ các anh hùng, liệt sĩ. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã đến thắp hương viếng các anh hùng, liệt sĩ tỉnh Kiên Giang.

Cùng ngày, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM đã tham dự lễ truy điệu và an táng 300 hài cốt liệt sĩ vừa tìm thấy tại nhà lao Cây Dừa (Phú Quốc) do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện đảo Phú Quốc.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng viếng Nghĩa trang liệt sĩ Cần Thơ.

Tham dự Lễ truy điệu còn có đại diện Bộ Lao động TB-XH, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 5, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, gần 400 cựu tù binh Phú Quốc cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân huyện đảo Phú Quốc...

Nhà lao Cây Dừa (Phú Quốc) là trại giam tù binh lớn nhất dưới chế độ Mỹ - ngụy, trong chiến tranh chống Mỹ, số lượng tù binh gồm những người yêu nước cầm súng chiến đấu bị bắt và giam giữ tại đây lên đến hơn 40.000, trong đó con số bị tra tấn đến chết và vùi xác dưới lòng đất nhà lao Cây Dừa và khu vực phụ cận, lên đến hơn 4.000. Đến nay, sau 3 đợt nỗ lực tìm kiếm, Đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ K92 của tỉnh đã tìm thấy và đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Phú Quốc 1.506 hài cốt liệt sĩ.

Trước đó, cũng trong khuôn khổ hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), tại Phú Quốc, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Kiên Giang đã tổ chức đại lễ cầu siêu hương hồn anh linh liệt sĩ với 400 Tăng ni Phật tử tham gia cầu nguyện.

Đoàn 400 Cựu tù binh Phú Quốc đã tổ chức giao lưu gặp mặt thế hệ trẻ, đi thăm lại khu di tích nhà lao Cây Dừa, nơi có một thời họ từng bị giam cầm tù đày tra tấn, thăm các đơn vị vũ trang đóng quân trên đảo, thăm tặng quà gia đình thương binh, liệt sĩ và gia đình những cựu tù binh hiện sống tại đảo Phú Quốc

PV - TTX
.
.
.