Đàn voi rừng tàn phá hoa màu của người dân

Thứ Bảy, 27/04/2013, 16:50
Từ ngày 22/4 đến nay, một đàn voi hoang dã số lượng khoảng 20 con xuất hiện và di chuyển tại khu vực các xã Ia Lốp và Ia Jlơi (huyện Ea Súp, Đắk Lắk), phá hoại khoảng 8ha cây trồng các loại (chủ yếu là chuối) của người dân và một phần diện tích cây trồng của Công ty TNHH Hoàn Vũ.

Theo ông Huỳnh Trung Luân, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk, vào thời điểm địa bàn tỉnh Đắk Lắk bắt đầu vào mùa mưa, voi hoang dã thường di chuyển về các khu vực trồng hoa màu sát bìa rừng để tìm kiếm thức ăn.

Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk cũng đã khuyến cáo người dân địa phương không nên canh tác gần sát bìa rừng, nếu hộ dân hay đơn vị nào đã trồng hoa màu gần bìa rừng thì cần có hệ thống rào chắn kiên cố, an toàn

Hoàng Hà
.
.
.