Dân sống trọ ôm tài sản thoát khỏi đám cháy

Chủ Nhật, 06/01/2019, 13:31
Đám cháy bùng phát từ dãy nhà trọ bằng tôn sau đó lan nhanh sang nhà dân. Chỉ trong thời gian ngắn 7 phòng trọ và nhiều tài sản chứa bên trong đã bị “bà hỏa” thiêu rụi…

Khoảng 7h30’ ngày 6-1, nhiều người dân sống trọ trong dãy nhà trọ trên đại lộ Nguyễn Văn Linh phát hiện đám cháy bùng phát tại dãy nhà trọ thuộc ấp 2, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh nên hô hào dùng nước dập lửa. 

Do dãy nhà trọ lợp dựng bằng tôn, bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên đám cháy nhanh chóng lan rộng và cháy lan sang một nhà dân bên cạnh. Nhiều người tiếc tài sản đã lao vào đám cháy ôm tài sản ra ngoài.

Đám cháy bùng phát tại dãy nhà trọ được lợp bằng tôn
Các chiến sĩ triển khai công tác chữa cháy
Ngọn lửa nhanh chóng thiêu rụi 7 căn phòng trọ và nhiều tài sản.
Một nhà dân bị đám cháy lan sang.
Sau 30 phút, các chiến sĩ PCCC đã khống chế được đám cháy.

Cảnh sát PCCC quận 7 và Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh đã điều động 5 phương tiện và gần 40 CBCS xuống hiện trường triển khai dập lửa. Sau 30’ đám cháy được dập tắt. Tại hiện trường 7 căn phòng trọ và một nhà dân bị cháy rụi đổ sập.


Hàn Phi
.
.
.