Dân không giao mặt bằng, công trình trọng điểm QG "đắp chiếu"

Thứ Hai, 27/10/2008, 10:23
Việc thi công đập chính công trình thủy lợi Krông Buk Hạ (Đắk Lắk) đang phải tạm dừng do dân không giao mặt bằng vùng khai thác vật liệu.

Lực lượng xe máy của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 (Bộ NN&PTNT) và Công ty cổ phần Xây dựng 470 (Bộ Quốc phòng) được điều đến phải "đắp chiếu" nằm chờ.

Để xảy ra tình trạng trên là do chính quyền địa phương và cơ quan chức năng của huyện Krông Pách và xã Ea Phê chưa làm tốt công tác tuyền truyền, vận động nhân dân quán triệt tinh thần xây dựng công trình trọng điểm quốc gia này.

Bên cạnh đó, một số cán bộ địa phương chưa sâu sát địa bàn, còn ngại tiếp xúc với dân, hoặc khi xây dựng phương án đền bù đã bộc lộ sự sách nhiễu và tiêu cực trong việc lập danh sách số hộ giải tỏa mặt bằng và thỏa thuận giá đền bù

Nguyễn Tiên Tri
.
.
.