Đâm xe liên tiếp, 7 người chết, 36 người bị thương

Thứ Ba, 17/07/2007, 08:54

Sáng 16/7, một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra trên tuyến QL1A, thuộc địa phận ấp Hưng Nghĩa, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai làm 7 người thiệt mạng tại chỗ, 36 người bị thương.

Nơi đây là khúc cua gấp, tài xế điều khiển xe với tốc độ cao, lấn tuyến và gây ra hàng loạt vụ va chạm dây chuyền.

Chiếc xe khách BKS 76K-1719 do tài xế Võ Duy Tùng (39 tuổi, ngụ Nghĩa Trung, Quảng Ngãi) chạy tuyến Quảng Ngãi - Sài Gòn, xuất bến từ Bến xe Quảng Ngãi vào TP HCM từ lúc 14h ngày 15/7, chở hơn 60 hành khách.

Khoảng 6h ngày 16/7, khi đến địa phận ấp Hưng Nghĩa, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, tài xế cho xe chạy với tốc độ cao lấn trái nên đã đâm vào chiếc xe Honda đi cùng chiều làm hai người trên xe gắn máy bị té văng vào hàng rào lưới B40 chết tại chỗ.

Chưa dừng lại đó, chiếc xe trên tiếp tục lao ngược đường tông vào xe khách BKS 53N-3844 do tài xế Phan Nhật Trung (42 tuổi, ngụ Đông Hải, Phan Rang, Ninh Thuận) đi từ hướng TP HCM ra Ninh Thuận, sau đó cán đè lên một số xe máy đang đi trên đường, làm 3 người đi trên các xe gắn máy chết tại chỗ.

Do tốc độ quá cao nên khi gây ra một loạt tai nạn, chiếc xe trên lao xuống rãnh nước trước căn nhà số 9A ấp Hưng Nghĩa và lật ngang, trườn tiếp một đoạn trên đường, sau đó đụng vào cột điện mới chịu dừng lại. Một hành khách ngồi phía đuôi xe khách trên đã thiệt mạng.

Cùng thời điểm đó, do chiếc xe khách BKS 53N-3844 bị nạn đột ngột nên chiếc xe 16 chỗ BKS 53M-8728 chạy cùng chiều đã đâm đầu vào đuôi xe trên làm một người trong xe 16 chỗ chết tại chỗ.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thống Nhất đã có mặt tại hiện trường để giúp người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tai nạn xảy ra làm kẹt xe hơn 10 cây số từ Dầu Giây về đến huyện Thống Nhất. Đến 10h, công việc cứu hộ và đưa nạn nhân đi cấp cứu mới được hoàn tất.

7 nạn nhân thiệt mạng đã xác định được danh tính 5 người, gồm: Vũ Phi Hùng (35 tuổi, ngụ Đồng Nai), Ân Quốc Khôn (36 tuổi, ngụ TP HCM), Nguyễn Anh Tuấn (37 tuổi, ngụ Đồng Nai), Nguyễn Thị Thúy Phượng (22 tuổi, ngụ Đồng Nai) và ông Hoàng Đình Kỳ (Quảng Ngãi).

Chị Nguyễn Thị Sự (29 tuổi, quê Quảng Ngãi) vẫn chưa hoàn hồn cho chúng tôi biết: "Suốt cả quãng đường từ Quảng Ngãi vào TP HCM, tài xế cho xe chạy với tốc độ cao chóng mặt và ít nhất là 3 lần xe muốn lao đầu vào xe tải. Chúng tôi đã la hét đòi xuống xe nhưng tài xế bảo yên tâm, không ngờ…". Rất nhiều người địa phương ra phụ giúp đưa các nạn nhân đi cấp cứu, nhiều người nhìn thấy cảnh trên chỉ biết ôm mặt quay đi khóc.

Hiện tại, 7 nạn nhân xấu số đang được để tại nhà xác Bệnh viện Đồng Nai chờ người thân đến nhận mang về. Tại Trung tâm Y tế Trảng Bom, 19 nạn nhân vẫn còn điều trị tại đây. Tại Bệnh viện Đồng Nai, 9 nạn nhân bị chấn thương sọ não đang được cấp cứu

Minh Đức
.
.
.