Đâm phải đá tàu trật đường ray, 500 hành khách hoảng loạn

Thứ Sáu, 10/07/2015, 16:03
Trưa ngày 10/7, tại địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, một sự cố giao thông đường sắt khiến tàu hỏa trật đường ray.

Tàu SE4, thuộc Xí nghiệp đầu máy Đà Nẵng. Sài Gòn – Hà Nội, do ông Phương Thanh Sang, ở tỉnh Bình Định lái tàu. Khoảng 11 giờ trưa, khi đến cung Sa Huỳnh – Đức Phổ, đoạn km 1088 +100 thì phát hiện một cục đá lớn nằm giữa lòng đường sắt. Do khoảng cách gần nên không thắng kịp.

Đầu tàu húc tảng đá khiến bánh trật khỏi đường ray. Ba toa liền kề đầu máy cũng bị trật khỏi đường ray. Lái tàu bị thương nhẹ. Thùng dầu toa tàu bị bể. 500 hành khách trên tàu hoảng loạn.

Hiện trường sự cố đường sắt.

Nguyên nhân do Công ty THHH xây dựng Đồng Khánh nổ mìn phá đá để xây dựng cầu vượt Quốc lộ 1A tuyến tránh đoạn qua xã Phổ Thạnh làm khoảng lớn đá rơi xuống đường tàu gây sự cố trên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tìm cách khắc phục thông tuyến tàu hỏa trong thời gian sớm nhất.

Trà Câu
.
.
.