Đảm bảo tốt an ninh trật tự cho Lễ giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ hội Đền Hùng

Thứ Sáu, 28/02/2014, 14:34
Theo kế hoạch, Lễ giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2014 sẽ được tổ chức trong 5 ngày, từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 3 âm lịch (tức là từ ngày 5/4 đến ngày 9/4). Lễ giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm nay do UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức và có sự tham gia của 4 tỉnh Bắc Ninh, Quảng Bình, Vĩnh Long và Long An.

Theo Ban tổ chức, lễ hội năm nay sẽ được tổ chức trang nghiêm, trọng thể, mang tính cộng đồng, gắn với các hoạt động hội nhằm tôn vinh hai di sản văn hoá thế giới “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” và “Hát xoan Phú Thọ”. Ngoài ra, còn có nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, mang đậm sắc thái văn hóa dân gian vùng đất Tổ như: Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Về miền quê di sản"; triển lãm ảnh "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - Cội nguồn đất Tổ" và "Chủ quyền biển, đảo Việt Nam"; bắn pháo hoa tầm thấp tại Quảng trường Hùng Vương…

Theo dự kiến của Ban tổ chức, Lễ hội Đền Hùng năm nay có thể đón tới 5 triệu lượt người về giỗ Tổ, tham quan. Hiện nay, Sở Giao thông vận tải Phú Thọ đang phối hợp với Công an tỉnh thống nhất phương án đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; kiểm tra, xử lý nghiêm các đơn vị thi công không đảm bảo các quy định về an toàn giao thông; các công trình sửa chữa, nâng cấp các tuyến giao thông, phải hoàn thành trước ngày 25/3, đảm bảo giao thông thông suốt, không ùn tắc…

Đồng thời, lực lượng Công an cũng bố trí lực lượng ứng trực thường xuyên tại các tuyến, địa bàn có nguy cơ ùn tắc giao thông, nhất là tuyến quốc lộ 70, quốc lộ 2, quốc lộ 32, khu vực tổ chức lễ hội…

C.V.
.
.
.