Bộ Công an chỉ đạo:

Đảm bảo an toàn kỳ thi tuyển sinh đại học

Thứ Tư, 15/06/2005, 06:03

Từ nay đến trước ngày diễn ra các kỳ thi, Công an các địa phương, nhất là các thành phố lớn rà soát, phát hiện, xử lý nghiêm các điểm photocopy tổ chức in, bán “phao” thi.

Ngày 14/6, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, trực tiếp là Bộ và Sở Giáo dục - Đào tạo các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho kỳ thi từ khâu ra đề thi, in ấn, vận chuyển đề thi; công tác coi thi, vận chuyển bài thi, tổ chức chấm thi; phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan và các trường xây dựng các phương án để chủ động xử lý các tình huống phức tạp có thể xảy ra như bão, lũ, thiên tai khác…

Bộ Giáo dục - Đào tạo đã quyết định tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp năm 2005 vào các ngày 4 và 5/7 (khối A),  9 và 10/7 (khối B, C, D),  16 - 22/7 (thi tuyển vào các trường cao đẳng và trung học chuyên nghiệp). Đây là thời điểm có thể xảy ra bão, lũ…

Theo đó, Tổng cục Cảnh sát, Công an các tỉnh, thành phố cần tăng cường lực lượng CSGT, CSTT, áp dụng các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là ở các thành phố lớn, địa phương có các trường đại học, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh đi lại trong những ngày diễn ra các kỳ thi tuyển sinh; chống ùn tắc giao thông trong những giờ cao điểm; phối hợp với các lực lượng khác đảm bảo an ninh trật tự xung quanh các điểm tổ chức các phòng thi; kịp thời phát hiện, ngăn chặn kịp thời bọn tội phạm lợi dụng kỳ thi tuyển sinh để hoạt động.

Công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, các hành vi vi phạm quy chế thi, các hành vi gây rối trật tự ở các khu vực diễn ra kỳ thi và tại các phòng thi

Nguyễn Khôi
.
.
.