Đắk Nông ra quân truy quét “vàng tặc”

Thứ Sáu, 02/11/2012, 11:44
Trong hai ngày 30 và 31/10, Đoàn công tác liên ngành gồm Phòng Cảnh sát Môi trường và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông đã tổ chức ra quân truy quét, giải tỏa các điểm khai thác vàng trái phép tại khu vực suối Tượng Đồng, thuộc thôn 2, xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn đã lập biên bản tiêu hủy 21 lán trại, 3 máy múc, 15 máy nổ, 15 đầu bơm, 200 lít dầu, hơn 800m ống nước và một số phương tiện dùng để đào đãi vàng sa khoáng. Do bị “đánh động” nên khoảng hơn 50 đối tượng vàng tặc đã bỏ ra khỏi rừng, trước khi bỏ trốn chúng đã đem một số máy móc, phương tiện khai thác vàng giấu dưới lòng suối, gây không ít khó khăn cho lực lượng truy quét.

Từ năm 2008 đến nay, huyện Đắk Glong được xem là điểm nóng về tình trạng khai thác vàng trái phép của tỉnh Đắk Nông, tập trung tại các xã Quảng Hòa, Quảng Sơn, Đắk Rmăng, Đắk Ha. Lúc cao điểm có đến hàng ngàn người dân vào rừng đào đãi vàng; gây ảnh hưởng đến rừng và môi trường, mất an ninh trật tự

Minh Tín
.
.
.