Đắk Nông: Một Chủ tịch xã hiến đất làm trường học

Thứ Tư, 29/11/2006, 14:38
Ông Nguyễn Thanh Hoàng, Chủ tịch UBND xã Đức Mạnh (huyện Đắk Mil - tỉnh Đắk Nông) và gia đình đã tình nguyện hiến trên 4.000 m2 đất nằm ở thôn 2, xã Đắk N'Rót để xây dựng trường THCS.

Xã Đắk N'Rót, huyện Đắk Mil (Đắk Nông) là xã mới thành lập nên cơ sở vật chất còn hết sức khó khăn. Hiện nay, Đắk N'Rót chưa có trường THCS, trong khi học sinh của xã đa số là đồng bào dân tộc thiểu số, do đó việc xây dựng trường học là yêu cầu cấp bách.

Nghĩa cử của ông Hoàng được mọi người hoan nghênh, tiến độ thi công trường học đang được gấp rút đẩy nhanh. Trước đó, gia đình ông Hoàng đã chuyển giao cho Nhà nước 10.000m2 đất để xây dựng trụ sở UBND xã Đắk N'Rót và công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng

Hồng Linh
.
.
.