Đắk Nông: Khám chữa bệnh cho nạn nhân chất độc da cam

Thứ Năm, 03/05/2007, 15:15
Vừa qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông đã tiến hành khám bệnh cho 225 nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC) ở 2 huyện Krông Nô và Chư Jút. Kinh phí trong đợt khám chữa bệnh này do Quỹ Bảo trợ dự án NNCĐDC của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tài trợ.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông đã lập danh sách 71 nạn nhân cần được phẫu thuật chỉnh hình và phục hồi chức năng, trong đó 30 nạn nhân phẫu thuật tại Đắk Nông, 40 nạn nhân được đưa đi phẫu thuật ở Trung tâm Chỉnh hình Qui Nhơn (Bình Định)... Ngoài ra, Quỹ còn hỗ trợ 4 triệu đồng/người cho 64 nạn nhân nhằm giúp đỡ họ trong sản xuất và sinh hoạt.

Theo ông Nguyễn Đức Thọ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông, thì toàn bộ chi phí trên đều do Hội tài trợ.

Ông Thọ trăn trở cho biết: "Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có hơn 3.800 NNCĐDC, trong khi đó quỹ của Hội Chữ thập đỏ còn rất hạn chế. Do vậy, nhằm xoa dịu những nỗi đau, những di chứng của chiến tranh để lại thì sự quan tâm, giúp đỡ của cộng đồng xã hội đối với các nạn nhân là hết sức cần thiết"

Hồng Linh
.
.
.