Dai dẳng nạn khai thác cát, sỏi trái phép

Thứ Hai, 05/05/2014, 00:51
Tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép diễn ra dai dẳng và đang có chiều hướng gia tăng phức tạp trên sông Hương, sông Bồ ( Thừa Thiên - Huế). Lực lượng Công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, xử lý nhưng vẫn không ngăn chặn, đẩy đuổi triệt để được các đối tượng “cát, sỏi tặc”, do nhiều nguyên nhân khách quan…

Thực hiện đợt kiểm tra, truy quét tàu thuyền khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Hương, Phòng Cảnh sát Đường thủy Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã triển khai lực lượng, phương tiện lên đường từ 3h sáng. Các tổ công tác chủ yếu mặc thường phục, bởi vì các đối tượng “cát, sỏi tặc” thường hoạt động rất sớm và mỗi khi thấy “động” đều “chuồn” rất nhanh; việc bắt quả tang để xử lý vì thế rất khó khăn. Sau hơn 2 tiếng mật phục, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt quả tang 4 thuyền (mang số hiệu TTH-1015, TTH-0064, TTH-0549 và TTH-0649); mỗi thuyền có từ 2 đến 5 người đang sử dụng nhiều loại máy móc, phương tiện hút, lọc cát, sỏi trên sông Hương, thuộc khu vực thôn Mậu Tài, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang.

Qua kiểm tra, tất cả các phương tiện đang hoạt động đều không được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác cát, sỏi. Lực lượng Công an đã lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 37 Nghị định 142/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản với mức xử phạt từ 3 đến 5 triệu đồng/mỗi trường hợp.

Lực lượng Cảnh sát Đường thủy, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế kiểm tra, xử lý phương tiện khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Hương.

Bước vào mùa xây dựng, tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép đang ngày càng “nóng” lên. Tại các thôn Tân Ba, Vỹ Dạ, Võ Xá, Dạ Khê, thuộc xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tình hình khai thác cát, sỏi trái phép ở lòng sông diễn biến phức tạp, gây ô nhiễm môi trường, làm sạt lở nghiêm trọng tuyến bờ sông từ cầu Tuần đến đoạn giáp xã Dương Hòa, có đoạn sâu vào đất liền từ 15-20m…

Trước tình hình đó, để ngăn chặn việc khai thác cát, sỏi trái phép, lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã yêu cầu lực lượng Cảnh sát Môi trường, Cảnh sát Đường thủy, Công an thị xã Hương Thủy và các đơn vị liên quan, tăng cường kiểm tra, xử lý cá nhân, tổ chức khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép, xử lý nghiêm mọi trường hợp tái phạm, áp dụng mức xử phạt cao nhất và tịch thu phương tiện nhằm răn đe, giáo dục; giải quyết dứt điểm các điểm “nóng” về khai thác cát, sỏi trái phép. Tính từ ngày triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép đến nay, riêng Phòng Cảnh sát Đường thủy đã phát hiện, xử lý 7 trường hợp vi phạm, xử phạt 30 triệu 900 ngàn đồng.

Nhưng, nạn khai thác cát, sỏi không chỉ diễn ra trên sông Hương, mà còn diễn ra trên sông Bồ, rất dai dẳng và đang có chiều hướng gia tăng, phức tạp. Thiết nghĩ, để ngăn chặn, đẩy đuổi triệt để các đối tượng “cát, sỏi tặc”, các cấp và các ban ngành liên quan ở địa phương Thừa Thiên - Huế cần phải có những giải pháp đồng bộ, thiết thực hơn

Hà Tâm
.
.
.