Vụ xin hỗ trợ vốn trồng rừng cho nông dân ở Phú Yên:

Đã trả lại "sổ đỏ"

Thứ Năm, 25/06/2009, 23:23
Ngày 15/6, Đảng ủy và Thường trực UBND xã Đức Bình Đông chỉ đạo Công an địa phương xác minh vụ việc, ghi lời khai của những nông dân đã giao "sổ đỏ" cho ông Phó trưởng thôn Tân Lập Hồ Văn Trọng để nhờ một số người nào đó làm dịch vụ môi giới xin hỗ trợ vốn trồng rừng.

Trước đó ba ngày, do nhiều nông dân đến tận nhà đòi lại "sổ đỏ" vì hoài nghi có dấu hiệu khuất tất, nên ông Trọng rời khỏi địa phương.

Và sau nhiều ngày ông Trọng cất công ra Hà Nội tìm kiếm người đã tiếp nhận 13 bản chính "sổ đỏ" của nông dân thôn Tân Lập, xã Đức Bình Đông, sáng 23/6, phóng viên Báo CAND nhận được thông tin ông Trọng đã đòi lại được bản chính "sổ đỏ" mang về hoàn trả cho nông dân.

Xung quanh phi vụ này, ông Hồ Văn Trọng cùng người cháu vợ là Trần Tấn Hoan ở thôn Mỹ Thạnh Tây, xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa đã tốn kém chi phí gần chục triệu đồng để mang 13 bản chính "sổ đỏ" lên Lâm Đồng rồi ra Hà Nội theo hướng dẫn của những người hứa hẹn thực hiện dịch vụ môi giới xin vốn hỗ trợ trồng rừng...

Hữu Toàn
.
.
.