Đã tìm thấy ba học sinh Đắk Nông "mất tích" 6 tháng

Chủ Nhật, 17/04/2011, 19:09
Trao đổi với phóng viên Báo CAND chiều 16/4, Thượng tá Huỳnh Trung Trực - Trưởng Công an huyện Tây Hòa xác nhận đã tìm thấy 3 em học sinh lớp 9D Trường THCS Nguyễn Tất Thành, ở xã Hòa Bình 2, huyện Tây Hòa được coi là "mất tích" suốt 6 tháng qua.

Thông tin ban đầu cho biết, trong một cuộc kiểm tra hành chính tại xưởng may của vợ chồng ông bà Hoàng Bá Bùi - Nguyễn Thị Thường, ở 59/18 đường số 8, khu phố 16, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, Công an phường Bình Hưng Hòa A đã phát hiện chủ cơ sở sử dụng 6 lao động tuổi vị thành niên.

Ngoài ba em học sinh "mất tích" là Phạm Trường Hận, Phan Tấn Hợp, Trần Minh Hoàng - cùng 15 tuổi, trú ở thôn Mỹ Lệ, xã Hòa Bình 2, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên còn có 3 em Hoàng Quốc Truy, Trần Văn Bảo - cùng 15 tuổi và Trần Quốc Vương, 14 tuổi, trú ở thị trấn Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Theo khai báo ban đầu của ba học sinh "mất tích", do năng lực học tập yếu kém, muốn bỏ học để đi làm thuê, nên sau giờ tan học ở Trường THCS Nguyễn Tất Thành, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên vào trưa 12/10/2010, ba em Hận, Hợp, Hoàng rủ nhau đón xe khách vào TP Hồ Chí Minh để tìm việc làm và đã bị “bán” vào xưởng may của ông Hoàng Bá Bùi. Ông chủ xưởng may "quản thúc" ba đứa trẻ suốt ngày đêm, không được tự ý rời khỏi nhà và chưa đứa trẻ nào được nhận lương. Trong số đó, em Phan Tấn Hợp có dấu hiệu suy kiệt sức khỏe và tinh thần.

Dự kiến trong ngày 17/4, cả ba em Hận, Hợp, Hoàng sẽ được gia đình đưa về tới nhà

Hữu Toàn
.
.
.