Đã đến lúc cần phải xử phạt nghiêm người đi bộ gây tai nạn giao thông

Thứ Sáu, 20/03/2009, 12:45
Số liệu thống kê TNGT của Phòng CSGT đường bộ - Công an thành phố đối tượng gây tai nạn là người đi bộ vẫn chiếm tỷ lệ khá cao. Điều này cho thấy, nguyên nhân gây TNGT đường bộ dẫn đến chết người do người đi bộ không đúng luật trực tiếp gây ra tại TP HCM đã ở mức báo động.

Nhưng cho đến nay, hầu như chưa có trường hợp người đi bộ gây TNGT dẫn đến chết người nào bị truy tố trước pháp luật, số người đi bộ gây TNGT đường bộ bị xử phạt cũng rất ít mặc dù các quy định về xử phạt đối với người đi bộ vi phạm các quy tắc GTĐB đã rất rõ ràng.

Về nguyên nhân dẫn đến việc không thể xử phạt người đi bộ gây TNGT, theo phân tích của một cán bộ CSGT thì hầu như số người đi bộ gây TNGT đều đã chết hoặc bị thương; hành vi đi bộ dưới lòng đường, băng ngang qua đường, "cắt mặt" các loại phương tiện cơ giới, ở những nơi không có mặt CSGT nên rất khó kiểm soát, phát hiện để xử lý...

Ông Lê Hồng Việt, Phó chánh Thanh tra Sở GTVT cho biết, Thanh tra giao thông không có thẩm quyền xử phạt người đi bộ, mà việc này thuộc về phía lực lượng CSGT. Thành phố đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp như: Sắp xếp lại trật tự vỉa hè; xây cầu vượt; dựng rào sắt cao hoặc căng cáp chắn tại những đoạn đường người đi bộ thường hay băng ngang…

Nhưng theo ông Việt, ý thức của một bộ phận người đi bộ vẫn rất kém, song song với việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông, cần phải đẩy mạnh việc thực hiện biện pháp chế tài xử phạt để răn đe thông qua công tác kiểm soát, phát hiện xử phạt của CSGT.

Mặt khác, để ngăn chặn tình trạng người đi bộ vẫn thản nhiên băng qua lòng đường tại những vị trí đã có cầu vượt như bệnh viện Ung Bướu; bệnh viện Từ Dũ… thì cần phải triển khai ngay biện pháp cưỡng chế, buộc người đi bộ phải chấp hành Nguyên nhân dẫn tới tình trạng người đi bộ gây TNGT còn có phần do hạ tầng đường bộ ở nhiều nơi chưa hoàn chỉnh.

Nhưng thực trạng người đi bộ gây tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố làm hàng trăm người chết và bị thương mỗi năm đã gióng lên hồi chuông báo động về ý thức chấp hành rất kém của một bộ phận người dân. Đã đến lúc các lực lượng chức năng của thành phố cần phải đồng loạt ra quân kiểm soát, xử phạt vi phạm với đối tượng này

Đức Thắng
.
.
.