Đã cứu được 2 trong 10 ngư dân mất tích trên biển

Thứ Sáu, 29/11/2013, 20:28
Vào lúc 19 giờ ngày 29/11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết, lực lượng Biên phòng Nghệ An phối hợp với các đơn vị liên quan và các ngư dân đã cứu thành công 2 ngư dân trong vụ tàu cá chở 10 ngư dân mất tích trên biển đêm 27/11.

Trước đó, tàu đánh cá mang số hiệu NA 90249 TS có 10 ngư dân Nghệ An đang đánh bắt cá trên biển thì bị chìm tàu mất tích. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn Nghệ An đã tìm mọi cách để tìm kiếm các ngư dân.

Ngày 29/11, ngư dân Quảng Bình đi tàu cá mang số hiệu QB 92287 TS đã phát hiện hai thuyền viên Hồ Vĩnh Lai (34 tuổi), trú tại xóm Hồng Phong, xã An Hòa, Quỳnh Lưu và anh Hà (16 tuổi) đang ôm phao trôi dạt trên biển và đã cứu 2 thuyền viên đồng thời báo với cơ quan chức năng.

 Hiện, danh tính 8 ngư dân trên tàu NA 90249 TS bị mất tích được xác định gồm: Phạm Văn Ngoan (sinh năm 1963), trú xã Quỳnh Nghĩa; Anh Hùng (sinh năm 1984), xã Quỳnh Hưng; Nguyễn Văn Trí (sinh năm 1982); Nguyễn Văn Huỳnh (sinh năm 1990); Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1997); Nguyễn Văn Khiêm (sinh năm 1998); Hồ Vĩnh Thế (sinh năm 1985), đều trú xã An Hoà, huyện Quỳnh Lưu; Anh Lâm (sinh năm 1986), phường Hòa Hiếu, Thị xã Thái Hoà, tất cả là ngư dân Nghệ An.

Hiện công việc tìm kiếm các ngư dân mất tích vẫn đang được cơ quan chức tiếp tục thực hiện

Sông Lam
.
.
.