Đà Nẵng đền bù gần 150 triệu đồng cho người bị án oan sai

Thứ Năm, 09/06/2005, 07:13

Bộ Tài chính vừa có công văn chính thức về việc đền bù thiệt hại cho ông Trương Ngô Đại do án oan sai theo tinh thần Nghị quyết 388 ngày 17/3/2003 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Số tiền bồi thường là 148.395.158 đồng, và sẽ được VKSND Tp.Đà Nẵng tiến hành trả cho ông Trương Ngô Đại trong thời gian tới. Ông Nguyễn Quốc Dũng, Viện trưởng VKSND Tp. Đà Nẵng cho biết.

Đây là vụ bồi thường thiệt hại do án oan sai đầu tiên tại Đà Nẵng.

Ông Trương Ngô Đại, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu dịch vụ đầu tư Miền Trung (SN 1937), trú phường Hòa Khánh, quận Liên Chiểu; bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) khởi tố về tội "Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" vào ngày 11/1/1994. 10 tháng sau, ông Đại bị khởi tố tiếp và bị bắt giam về tội "buôn lậu".

Qua xác minh, ngày 10/2/1995 và ngày 18/10/1995, Viện KSND tỉnh Quảng Nam -  Đà Nẵng (cũ) lần lượt ra các quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Đại về tội "buôn lậu" và tội "Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Ngày 20/10/2003, VKSND thành phố Đà Nẵng ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Đại. Sau đó, VKSND thành phố Đà Nẵng và ông Trương Ngô Đại đã thương lượng thành về việc bồi thường thiệt hại. Trên cơ sở đó, ngày 23/5/2005, VKSND Tối cao đã làm thủ tục đề nghị cấp kinh phí để bồi thường

PV
.
.
.