Đà Nẵng: Xoá 384 nhà tạm cho hộ nghèo và gia đình chính sách

Thứ Hai, 15/03/2010, 10:05
Theo báo cáo tổng kết chương trình giảm nghèo năm 2009 và triển khai Chương trình năm 2010 vào sáng 12/3 của UBND TP Đà Nẵng  thì: Ngay từ đầu năm, UBND TP đã chỉ đạo các địa phương, các ngành chức năng rà soát hộ nghèo ở nhà tạm và huy động cộng đồng xã hội chung tay góp sức hỗ trợ cho hộ nghèo được cải thiện về nhà ở...

Kết quả đã xóa được 384 nhà tạm (tổng trị giá 6 tỷ 238,4 triệu đồng), đã nâng cấp và sửa chữa được 256 căn nhà. Ngoài ra, thành phố đã bố trí 56 nhà chung cư, nhà liền kề cho hộ nghèo, hộ đặc biệt nghèo bức xúc về nhà ở, giúp ổn định cuộc sống...

Thành phố đã mua 137,906 thẻ bảo hiểm y tế với tổng số tiền 19,820 tỷ đồng để cấp cho người nghèo, hộ gia đình chính sách. Giúp 266 người tàn tật nghèo ở Thanh Khê, Sơn Trà dụng cụ chỉnh hình và kỹ năm phục hồi với kinh phí 173 triệu đồng… Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP đã tổ chức rất nhiều các buổi tư vấn nghề và giới thiệu và tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng trăm người nghèo, con em gia đình chính sách khó khăn… 

Hoài Thu
.
.
.