Đà Nẵng: Tổng điều tra, khảo sát tình hình tệ nạn ma túy

Thứ Tư, 07/06/2006, 08:13
Công an TP Đà Nẵng tiến hành cuộc tổng điều tra, khảo sát tệ nạn ma tuý trên địa bàn cho đến giữa tháng 7/2006, nhằm phát hiện những tồn tại trong quản lý đối tượng để kịp thời xử lý, chấn chỉnh.

Tiếp tục triển khai chương trình hành động phòng chống ma túy (PCMT) giai đoạn 2006-2010 của Chính phủ và chương trình xây dựng thành phố không có người nghiện ma túy trong cộng đồng, Công an TP Đà Nẵng tiến hành cuộc tổng điều tra, khảo sát tệ nạn ma tuý trên địa bàn cho đến giữa tháng 7/2006, nhằm phát hiện những tồn tại trong quản lý đối tượng để kịp thời xử lý, chấn chỉnh.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng liên tiếp mở 2 đợt cao điểm tấn công tội phạm ma túy, bắt 8 vụ, 16 đối tượng, thu giữ 51,334g heroin, 4 viên ma túy tổng hợp, 3 xe máy, 10 ĐTDĐ cùng hàng chục triệu đồng và nhiều tang vật liên quan.

Thực trạng tình hình người nghiện ma túy tại Đà Nẵng đang có chiều hướng diễn biến phức tạp; ngoài số đối tượng trốn trại, tái nghiện còn phát sinh thêm nhiều trường hợp nghiện ma túy mới. Lực lượng Công an đã bắt 5 đối tượng đang cai nghiện tập trung bỏ trốn, 24 trường hợp tái nghiện và 36 trường hợp nghiện ma túy mới chuyển giao cho trung tâm cai nghiện

V.L.
.
.
.