Đà Nẵng: Thu giữ số lượng hành phi không rõ nguồn gốc lớn nhất từ trước đến nay

Thứ Tư, 16/12/2009, 09:31
Đội CSĐT tội phạm về ma tuý, kinh tế Công an quận Thanh Khê, Đà Nẵng vừa phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển hành phi không có nhãn mác lớn nhất từ trước đến nay tại thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, vào lúc 7h30' ngày 14/12/2009, tại tổ 17, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy và kinh tế - Công an quận Thanh Khê phát hiện xe tải mang BKS 43H-4667 do Nguyễn Dư Thạnh điều khiển chở 45 thùng thuốc lá hiệu Vinataba.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, bên trong mỗi thùng chứa 4 bao hành phi có trọng lượng 20kg/thùng (ước tính gần 1 tấn hành phi thành phẩm không có nhãn mác). Theo tài xế Nguyễn Dư Thạnh cho biết, số hành phi nói trên anh nhận chở cho 3 chủ cơ sở kinh doanh tại Đà Nẵng là bà Lê Thị Bình (trú tổ 17, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê), Võ Thị Lệ Thanh (trú đường Lý Tự Trọng, quận Hải Châu) và Phạm Duy Chín (trú tổ 36, phường Vĩnh Trung, Thanh Khê).

Theo các chủ cơ sở trên cho biết, thì số hành phi này mua của một cơ sở chế biến hành phi, hành sấy, hành khô, nghệ, khoai tây chiên ở một cơ sở tại thôn Thuận Quang, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ

Ngọc Hà
.
.
.