Đà Nẵng: Rừng có bình yên?

Thứ Tư, 10/02/2010, 14:52
Có mặt tại Trạm kiểm lâm Hoà Bắc những ngày giáp Tết càng thấy cuộc chiến chống chặt phá rừng đầu nguồn vô cùng gian nan quyết liệt. Đây là thời điểm lâm tặc kéo nhau vào rừng khai thác gỗ trái phép, vận chuyển về xuôi bán kiếm tiền tiêu Tết.

Kiểm lâm Đà Nẵng đã và đang triển khai đợt truy quét chống chặt phá rừng quy mô lớn tại các khu vực trọng điểm thuộc lâm phận huyện Hoà Vang, nơi có hơn 30 nghìn ha rừng đặc dụng. Gần như toàn bộ lực lượng kiểm lâm cơ động của Chi cục và Hạt Kiểm lâm Hoà Vang đã có mặt tại các điểm nóng khai thác gỗ trái phép và tập kết gỗ lậu. Tại đây, họ phối hợp với Trạm kiểm lâm Hoà Bắc, Trạm Kiểm soát lâm sản Hoà Phú, Bộ đội Biên phòng, Công an, dân quân tự vệ địa phương vừa tuần tra truy quét lâm tặc trong rừng vừa mật phục chốt chặn ở những vị trí xung yếu.

Hơn 10 ngày ra quân ít nhất 2 vụ vi phạm lâm luật đã bị phát hiện ngăn chặn. Đó là vụ đêm 22/1, tổ  chốt chặn ở xã Hoà Bắc phát hiện tốp lâm tặc 5 - 6 tên đang chuyển gỗ lậu lên ghe tại Bến Sạn thuộc địa phận thôn Lộc Mỹ và họ đã thu giữ chiếc ghe phương tiện cùng 32 phách gỗ tổng khối lượng hơn 2m3; tổ công tác tại xã Hoà Phú phát hiện tịch thu 5 phách gỗ lâm tặc cất giấu trong rừng.

Có mặt tại Trạm kiểm lâm Hoà Bắc những ngày giáp Tết càng thấy cuộc chiến chống chặt phá rừng đầu nguồn vô cùng gian nan quyết liệt. Đây là thời điểm lâm tặc kéo nhau vào rừng khai thác gỗ trái phép, vận chuyển về xuôi bán kiếm tiền tiêu Tết. Ngày cũng như đêm, tại trạm chỉ vài ba người thay nhau canh trực, số còn lại cùng tổ kiểm lâm cơ động của hạt tăng cường chia thành 2 tốp chốt chặn,mật phục tại các điểm nóng trên địa bàn. Đêm nào cũng vậy, họ ra đi lúc 22h và trở về khi gần sáng. Có bữa, gặp mưa ai nấy áo quần ướt đẫm.

Ông Lê Đình Nam, Trạm trưởng Trạm kiểm lâm Hoà Bắc cho hay: Lâm tặc vận chuyển gỗ lậu bằng đường sông là chủ yếu và thường diễn ra lúc đêm khuya. Chúng dùng săm ôtô bơm căng đặt gỗ lên và bất chấp đêm tối, mưa lạnh, kéo dọc suối về vị trí tập kết cất giấu, sau đó điều động ghe đến bốc chở về xuôi. Không chịu khó kiên trì mật phục không thể ngăn chặn nổi tình trạng vận chuyển gỗ lậu kiểu này. Sau vụ bắt giữ chiếc ghe và 32 phách gỗ đêm 22/1, tại các điểm nóng tập kết gỗ lậu trên địa bàn Hoà Bắc đã yên ắng. 

Ông Phạm Tấn Minh, Trưởng thôn Lộc Mỹ, xã Hoà Bắc cho biết: Trước đây, tình trạng phá rừng trên địa bàn thôn diễn ra khá phức tạp. Gỗ lậu lâm tặc vận chuyển dọc suối Ty tập kết về Bến Sạn bốc lên ghe chở về xuôi rất ngang nhiên. Thời gian này, tình trạng đó không còn.

Gỗ lậu bị kiểm lâm thu giữ.

Hiện tại, đêm nào tổ chốt chặn 4 người cũng có mặt tại khúc suối gần khu tăng gia của Bộ đội Biên phòng, ở Bến Sạn tổ tuần tra mật phục của Trạm Kiểm lâm Hoà Bắc túc trực thường xuyên, lâm tặc liều lĩnh đến mấy cũng đành thúc thủ nằm im. Có thể nói, điểm nóng gỗ lậu ở Lộc Mỹ cơ bản đã bị xoá. Tuy vậy, lâm tặc chỉ nằm im chứ chưa từ bỏ hành vi phá rừng. Chỉ cần lơ là tuần tra chốt chặn là chúng lại ào vào rừng và gỗ lậu lại theo suối Ty ra Bến Sạn và về Nam Ô như thường.

Trên tuyến 604 từ huyện Đông Giang (Quảng Nam) về Đà Nẵng, tình trạng vận chuyển gỗ trái phép gần như chấm dứt kể từ ngày Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng mở đợt truy quét, chốt chặn bảo vệ rừng trước Tết Nguyên đán Canh Dần. Tại Trạm kiểm soát lâm sản Hoà Phú, lực lượng Kiểm lâm có sự phối hợp của Cảnh sát giao thông canh trực 24/24 giờ trong ngày. Mọi phương tiện cơ giới lưu thông trên tuyến huyết mạch này đều phải dừng lại kiểm tra.

Ông Đặng Minh Hà, Trạm phó cho biết: Trước đây, gỗ từ Đông Giang về xuôi khi gần đến trạm, bọn vận chuyển gỗ lậu thả xuống kéo dọc suối đến gần thôn Hoà Hải bốc lên ôtô chở đi. Khi phát hiện ra đường vận chuyển này, trạm tổ chức chốt chặn cạnh suối gỗ lậu hết đường về xuôi. Những phách gỗ chúng cất giấu trong rừng đều bị tịch thu. Mấy ngày gần đây, lực lượng của trạm cùng tổ 4 địa phương liên tục lội rừng tại các tiểu khu 57-58 Hoà Phú, 59-61 Hoà Khương, tuyệt nhiên không phát hiện có dấu hiệu rừng bị xâm phạm.

Phải nói rằng, giữ rừng bình yên giai đoạn trước Tết Nguyên đán là việc không hề đơn giản. Ông Nguyễn Văn Kháng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm cho rằng: Tăng cường lực lượng bám trụ chốt chặn tại các vị trí xung yếu, trong đó đặc biệt chú trọng địa bàn xã Hoà Bắc là giải pháp khả thi nhất trong bảo vệ rừng hiện nay. Chi cục sẽ bổ sung và duy trì lực lượng Kiểm lâm đủ mạnh cho điểm nóng Hoà Bắc. Ngoài lực lượng Kiểm lâm rất cần sự phối hợp của các lực lượng liên quan và sự hỗ trợ quan tâm kịp thời của chính quyền các cấp.

Với các giải pháp quyết liệt và đồng bộ nêu trên cùng sự nỗ lực của Chi cục Kiểm lâm có thể khẳng định, giai đoạn trước trong và sau Tết Nguyên đán năm nay, rừng Đà Nẵng sẽ bình yên

Nguyễn Cầu
.
.
.