Đà Nẵng: Rừng chưa bình yên

Thứ Hai, 06/09/2010, 11:05
Mặc dù lực lượng Kiểm lâm triển khai quyết liệt các biện pháp bảo vệ, nhưng tình trạng khai thác vận chuyển lâm sản trên địa bàn xã Hoà Bắc (huyện Hòa Vang)  vẫn diễn ra hết sức phức tạp.

Sau khi Báo CAND đăng bài: "Đà Nẵng, máu rừng vẫn chảy", Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong bảo vệ và phòng, chống cháy rừng địa phương này đã triển khai quyết liệt các giải pháp bảo vệ. Lực lượng Kiểm lâm có sự phối hợp của Công an, Quân đội, dân quân địa phương tổ chức hàng chục đợt tuần tra truy quét tại rừng và chốt chặn ở các vị trí xung yếu, đã phát hiện ngăn chặn khá nhiều vụ khai thác vận chuyển lâm sản trái phép.

Theo số liệu từ Hạt Kiểm lâm Hoà Vang chỉ trong 2 tháng 7 và 8/2010, ít nhất gần 20 vụ vi phạm lâm luật đã bị phát hiện xử lý, tịch thu gần 50m3 gỗ các loại, 5 cưa máy, tạm giữ 1 ôtô, 5 xe gắn máy. Có thể nói, mặc dù lực lượng Kiểm lâm triển khai quyết liệt các biện pháp bảo vệ, nhưng tình trạng khai thác vận chuyển lâm sản trên địa bàn xã Hoà Bắc vẫn diễn ra hết sức phức tạp. Không ít người cho rằng, số gỗ lâm tặc vận chuyển về xuôi đưa đi tiêu thụ trót lọt sẽ lớn hơn nhiều.

Trực tiếp chỉ đạo việc thu gom gỗ lâm tặc để rải rác trong rừng, ông Lê Mạnh Hùng, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hoà Vang cho rằng: thời gian gần đây, lâm tặc là người từ địa phương khác đến, kết hợp với dân sở tại gia tăng tình trạng phá rừng. Bọn chúng lập lán trại ở trong rừng sâu, dùng cưa máy chặt hạ cây vận chuyển ra cất giấu dọc bìa rừng, chờ mưa lũ vận chuyển về xuôi theo đường sông.

Các bàn chông lâm tặc đặt bẫy trên đường hòng không cho kiểm lâm vận chuyển gỗ tịch thu.

Phát hiện được thủ đoạn này, kiểm lâm liên tục mở nhiều đợt truy quét. Chúng phải bỏ của chạy lấy người. Số gỗ khá lớn bị tịch thu vừa qua do các ngả vận chuyển về xuôi đều bị phong toả. Lâm tặc rất liều lĩnh và chưa chịu buông tha rừng. Chúng theo dõi rất sát mọi hoạt động của kiểm lâm và khống chế không cho người địa phương phối hợp tịch thu gỗ do chúng khai thác trái phép. Thậm chí chúng dùng các bàn chông đặt bẫy trên đường hòng làm hỏng xe vận chuyển gỗ tịch thu. Có tên còn đe doạ hãm hại người nỗ lực truy bắt bọn vận chuyển gỗ lậu   

Trước thực trạng rừng đầu nguồn liên tiếp bị xâm hại, sáng 31/8, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phùng Tấn Viết cùng lãnh đạo Sở NN&PTNT, huyện Hoà Vang, Chi cục Kiểm lâm đã đi kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng ở tiểu khu 27, 29 rừng Hoà Bắc.

Làm việc với UBND xã Hoà Bắc, kiểm lâm huyện Hoà Vang và Trạm Quản lý bảo vệ rừng Sông Nam (Ban Quản lý rừng phòng hộ Đà Nẵng), Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu lực lượng Kiểm lâm và chính quyền xã Hoà Bắc tăng cường hơn nữa các giải pháp bảo vệ rừng, đồng thời giao Sở NN&PTNT chủ trì phối hợp với Công an, Quân đội, dân quân, thành lập các tổ liên ngành mở các đợt truy quét chống chặt phá rừng và chốt chặn tại các vị trí xung yếu ngăn chặn triệt để tình trạng vận chuyển gỗ lậu từ rừng về xuôi.

Gần mùa mưa là thời điểm lâm tặc gia tăng tình trạng phá rừng. Gỗ lậu khai thác được chúng cất giấu ven suối, chờ lúc mưa lũ, nước trên sông suối dâng cao, kết gỗ thành bè đưa về xuôi tiêu thụ. Đường dây phá rừng này nhiều mắt xích, có sự chỉ đạo khá chặt chẽ của đầu nậu. Gỗ về xuôi tuồn ngay vào các xưởng cưa. Đường dây này chỉ có thể bị cắt đứt khi cơ quan chức năng cùng chính quyền địa phương triển khai quyết liệt ở cả 3 khu vực, đó là truy quét tận gốc không cho lâm tặc có điều kiện bám rừng, chốt chặn trên các tuyến giao thông thuỷ bộ và giám sát quản lý chặt việc chế biến tiêu thụ lâm sản ở đô thị...

Nguyễn Cầu
.
.
.