Đà Nẵng: Quy tập 4 hài cốt liệt sỹ

Thứ Năm, 08/04/2010, 11:10
Sáng 5/4, UBND, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân xã Hoà Bắc (Hoà Vang - Đà Nẵng) đã tổ chức Lễ truy điệu và an táng 3 liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ địa phương...

3 hài cốt liệt sỹ này được các cựu chiến binh phường Hoà Hiệp Nam (Liên Chiểu), xã Hòa Liên, Hòa Bắc (Hòa Vang) và thân nhân liệt sỹ cất bốc vào ngày 4/4, tại khu vực rừng núi giáp xã Tư huyện Đông Giang (Quảng Nam). Trong 3 bộ hài cốt này có một bộ đã xác định được danh tính, đó là liệt sỹ Nguyễn Bồn, nguyên chiến sỹ Đại đội độc lập cánh Bắc Hoà Vang, hi sinh năm 1968; 2 bộ còn lại hiện vẫn chưa xác định được tên tuổi.

Quá trình cất bốc, các cựu chiến binh đã phát hiện trong một bộ hài cốt có một chén ăn cơm, 1 chiếc đĩa bằng sứ còn nguyên. Trong một bộ hài cốt khác có dấu vết của tấm vải màu đen và một mảnh bom nhỏ.

Cùng ngày, UBND, các ban ngành đoàn thể phường Hoà Hiệp Nam cũng đã Tổ chức Lễ truy điệu và an táng bộ hài cốt liệt sỹ được các cựu chiến binh phường và các xã Hòa Liên, Hòa Bắc tìm kiếm cất bốc trước đó 1 ngày tại khu vực Hòn Quắp, nguyên là hậu cứ của Tiểu đoàn Công binh Hải Vân thời đánh Mỹ. Bộ hài cốt này đã xác định được tên tuổi đó là liệt sỹ Phạm Hồng Sơn, sinh năm 1947, nhập ngũ tháng 10/1968, cấp bậc hạ sỹ, chức vụ chiến sỹ, thuộc Đại đội 3 Tiểu đoàn công binh Hải Vân, quê quán tại thôn Đông Phù, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, hy sinh tháng 9/1969. Hiện chính quyền và cơ quan chức năng ở phường Hoà Hiệp Nam và quận Liên Chiểu đang liên hệ với thân nhân liệt sỹ

N.C.
.
.
.