Đà Nẵng: Một xưởng đóng bàn ghế học sinh bị thiêu rụi

Thứ Tư, 04/08/2010, 16:52
Vào lúc 6h ngày 3/8, tại xưởng mộc số 128 Tố Hữu, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu đã xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn thiêu rụi toàn bộ xưởng gỗ rộng trên 200m2.

Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP Đà Nẵng đã lập tức điều động 4 xe cứu hỏa cùng 20 cán bộ chiến sĩ PCCC đến ngay hiện trường, phá cửa và tường mới có thể tiếp cận được điểm cháy. Tuy nhiên, do xưởng gỗ rộng và chất đầy bàn ghế gỗ, các chất dễ cháy và gỗ nguyên liệu nên phải mất hơn 1 giờ tích cực chữa cháy với gần 10 lượt xe tiếp nước, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang nhà hàng xóm...

Theo ông Võ Đăng Nhã (58 tuổi) chủ xưởng gỗ mộc số 128 Tố Hữu thì, xưởng ông đang chứa khoảng trên 100 bộ bàn ghế học sinh đang đóng và một số chuẩn bị xuất xưởng để cung cấp cho một số trường học trên địa bàn đầu năm học mới. Có thể do sơ suất nên xưởng gỗ đã âm ỉ cháy từ đêm 2/8, tại xưởng không có người bảo vệ nên không phát hiện đám cháy kịp thời, đến sáng nay thì đã xảy ra vụ cháy đáng tiếc trên.

Ước tính thiệt hại tài sản trong xưởng lên đến hàng trăm triệu đồng… Ngoài ra, toàn bộ nhà xưởng bằng khung thép lợp tôn cũng đã bị sập hoàn toàn, rất may vụ cháy xảy ra không có thiệt hại về người

Hoài Thu
.
.
.