Đà Nẵng: Một cô giáo tự tử vì mắc bệnh trầm cảm

Thứ Sáu, 30/05/2008, 09:55

Mắc bệnh trầm cảm, cô giáo Bùi Thị Kim Minh (47 tuổi, trú tổ 21, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), hiện là giáo viên dạy Toán Trường THPT Hòa Vang, đã gieo mình xuống sông tự vẫn.

Ngày 29/5, Công an quận Cẩm Lệ cho biết: Vào lúc 18h ngày 28/5, người dân Cồn Dầu, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ phát hiện thi thể một phụ nữ trôi dạt trên sông Cẩm Lệ. Qua khám nghiệm tử thi, Công an quận Cẩm Lệ xác định nạn nhân là Bùi Thị Kim Minh (47 tuổi, trú tổ 21, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ), hiện là giáo viên dạy Toán Trường THPT Hòa Vang bị chết do ngạt nước.

Gia đình xác nhận nạn nhân tự tử vì mắc bệnh trầm cảm nên nhận xác về lo mai táng

Đông Nghi
.
.
.