Đà Nẵng: Đường tàu biến thành... “kênh nước đen”

Chủ Nhật, 27/01/2013, 20:40
Đoạn đường sắt dài khoảng 1 cây số chạy xuyên qua khu dân cư ở ở phía Tây đường Lê Độ, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, do trũng thấp nên trở thành tuyến “kênh chết” ứ đọng nước mưa và nước thải sinh hoạt, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, là nơi lý tưởng cho ruồi, muỗi trú ngụ, sinh sôi. Còn đoạn đường sắt do ngập nước lâu ngày cũng bị gỉ sét, ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu...

Theo lãnh đạo Công ty TNHH MTV Quản lý đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng, để giải quyết ngập úng cho đoạn đường sắt nói trên, đơn vị đã xây dựng mương thoát nước dọc hai bên đường sắt. Tuy nhiên, vì chưa được khớp nối với hệ thống thoát nước của thành phố nên vẫn còn ngập úng, ứ đọng.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Khê cho hay: Hiện UBND TP Đà Nẵng đã giao cho Sở Xây dựng nghiên cứu phương án đấu nối thoát nước dọc đường sắt vào hệ thống cống thoát nước của thành phố. Sau khi có phương án, UBND TP Đà Nẵng mới xem xét, quyết định...

Viết Nam
.
.
.