Đà Nằng: Bức xúc chuyện quản lý nhà chung cư

Thứ Ba, 04/09/2007, 13:35
Theo báo cáo của Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng, hiện trên thành phố có tổng cộng 16 khu chung cư và 1 khu nhà liền kề với 2.321 căn hộ do Công ty quản lý nhưng chỉ có 867 căn hộ được ký hợp đồng cho thuê.

Phần lớn số căn hộ chung cư còn lại Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng không quản lý được. Theo Giám đốc Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng, Nguyễn Công Lang cho biết, trong số không kiểm soát cho thuê được có 70 căn hộ ở tạm chờ nhận đất tái định cư, nhưng đến nay các hộ đã nhận đất và quá thời hạn theo quy định mà các chủ hộ vẫn không trả lại cho công ty.

Ở khu chung cư Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng có 7 hộ đến ở trái phép nhưng không thể cưỡng chế được. Có 416 căn hộ đã bị chuyển nhượng trái phép, trong đó có nhiều hộ ngoài tỉnh chưa truy thu được tiền thuê nhà. Ngoài ra còn có 415 hộ chưa ký hợp đồng thuê nhà như ở chung cư Thuận Phước 143 hộ, chung cư Thanh Lộc Đán 70 hộ, chung cư Hòa Minh 122 hộ.

Các hộ trên trước kia đến ở đã được miễn giảm 3 năm không thu tiền, nhưng hết thời hạn trên Công ty Quản lý nhà yêu cầu ký hợp đồng thuê nhà thì họ lại không chịu. Riêng về nhà liền kề, Công ty Quản lý nhà tiếp nhận của Ban Quản lý các dự án phát triển đô thị Đà Nẵng 262 căn hộ đã được bố trí, nhưng các hộ không chịu ký hợp đồng thuê nhà theo quy định...

Trong khi đó, hiện tại Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng đã nhận 1.181 hồ sơ xin bố trí căn hộ chung cư để ở theo quy định nhưng không giải quyết được vì không có chỗ. Đáng chú ý là trong số đó có tới 678 hộ thuộc diện bị giải tỏa từ các dự án, thu hồi nhà công sản, nhà tập thể từ các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn; 353 hộ diện không có nhà ở và 150 hộ cán bộ công chức gặp khó khăn về nhà ở...

Một thực tế đau xót nữa là hiện nay có khoảng 22 khu nhà tập thể và 255 căn hộ đang trong tình trạng hư hỏng, xuống cấp, không đảm bảo điều kiện sử dụng để ở nhưng các hộ dân vẫn bám trụ lại đây.

Để giải quyết những bức xúc trên, Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng đã tiến hành áp dụng các biện pháp mạnh như đề nghị tổ chức cưỡng chế, xử lý truy thu tiền thuê nhà... nhưng xem ra vẫn không thực thi được vì người dân quá nghèo và không thể đẩy họ đến chỗ không chốn nương thân

Ngọc Như
.
.
.