Đà Nẵng: 9 tập thể, 3 cá nhân được truy tặng, phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND

Thứ Tư, 13/07/2005, 06:36
Ngày 24/6, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã ký Quyết định số 633/2005/QĐ/CTN truy tặng 27 cá nhân; Quyết định số 634/2005/QĐ/CTN phong tặng 12 huyện, thị xã, 143 xã, phường thị trấn, 26 đơn vị, cá nhân danh hiệu Anh hùng LLVTND vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Trong đó, Tp. Đà Nẵng có 9 tập thể, 3 cá nhân được truy tặng, phong tặng lần này. Các tập thể gồm nhân dân và lực lượng vũ trang các xã: Phủ Lưu, Hoà Ninh, Hòa Nhơn, Hòa Thọ thuộc huyện Hòa Vang; nhân dân và lực lượng vũ trang các phường: Hải Châu 1, Hải Châu 2 thuộc quận Hải Châu; Thọ Quang, Phước Mỹ  thuộc quận Sơn Trà và phường Hòa Hải thuộc quận Ngũ Hành Sơn.

3 cá nhân được truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND là: liệt sĩ Đặng Lữ (SN 1938) quê quán Hoà Cường, quận Hải Châu hy sinh ngày 12/9/1966, nguyên là Bí thư Quận ủy Sông Đà (nay là quận Sơn Trà); liệt sĩ Lê Đức Nhùm (SN 1952), quê quán phường Hoà Quý, quận Ngũ Hành Sơn, hy sinh ngày 3/11/1968, nguyên là Tổ trưởng du kích mật xã Hoà Lâu, huyện Hoà Vang; liệt sĩ Trần Thị Chiến (SN 1951) quê quán  xã Điện Thọ, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, hy sinh ngày 7/11/1972, nguyên là Đội trưởng Đội biệt động K20, quận 1, Tp. Đà Nẵng

P.V.
.
.
.