ĐH Quốc gia Hà Nội đào tạo khoá đầu tiên thạc sĩ pháp luật về nhân quyền

Thứ Sáu, 10/09/2010, 14:15
Ngày 9/9, GS.TS Phạm Hồng Thái, Chủ nhiệm Khoa Luật, ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội vừa quyết định đào tạo thí điểm thạc sĩ chuyên ngành pháp luật về quyền con người, khóa đào tạo đầu tiên sẽ tuyển sinh vào tháng 2/2011.

Chương trình thạc sĩ chuyên ngành pháp luật về quyền con người gồm 12 môn học với 50 tín chỉ trong đó có 9 môn kiến thức cơ sở và chuyên ngành.

Chương trình đào tạo những chuyên gia có kiến thức cơ bản, toàn diện, chuyên sâu về các vấn đề lí luận, pháp luật quốc tế và quốc gia về quyền con người, có khả năng phân tích, đánh giá và giải quyết các công việc có liên quan trực tiếp và gián tiếp đến vấn đề quyền con người...

T.P.
.
.
.