ĐH Bách Khoa Hà Nội: Môn Toán có gần 200 thí sinh đạt điểm 10

Thứ Bảy, 19/07/2008, 16:17
Có gần 200 thí sinh thi vào ĐH Bách Khoa Hà Nội đạt điểm 10, tăng so với năm 2007. Điểm 8, 9 cũng khá nhiều. Tuy nhiên, một cán bộ trường này nhận định: so tổng thể điểm thi với năm trước thì điểm năm nay cũng chỉ ở mức bình thường.

Ngày 18/7, trao đổi với PV Báo CAND, ông Dương Đức Hồng, Trưởng phòng Đào tạo, ĐH Bách Khoa Hà Nội cho biết, trường đã cơ bản hoàn tất việc chấm thi môn Toán. Nhận diện phổ điểm ban đầu cho thấy, có khoảng 30% bài thi đạt điểm dưới 5 và 70% bài thi đạt từ điểm 5 trở lên.

ĐH Bách Khoa có 260 túi bài thi môn Toán, theo ông Dương Đức Hồng, có gần 200 thí sinh đạt điểm 10, tăng so với năm 2007. Điểm 8, 9 cũng khá nhiều. Tuy nhiên, so tổng thể điểm thi với năm trước thì điểm năm nay cũng chỉ ở mức bình thường.

Dự kiến mức điểm chuẩn năm nay còn phụ thuộc vào điểm 2 môn trắc nghiệm Lý, Hoá, nếu điểm 2 môn này cao sẽ kéo điểm thí sinh lên cao. Ông Hồng dự đoán mức điểm chuẩn dao động 22 - 23 điểm.

Tuy nhiên, để chọn được thí sinh thực sự giỏi, có tư chất, ĐH Bách Khoa sẽ tổ chức một đợt "sát hạch" nữa, thường những thí sinh có điểm từ 27 trở lên sẽ tham dự cuộc tuyển chọn vào lớp kỹ sư tài năng, chương trình tiên tiến.

* ĐH Khoa học tự nhiên cũng đã chấm được số bài thi môn Toán khối A. Theo PGS.TS Bùi Duy Cam, Hiệu trưởng ĐH KHTN thì điểm lại không cao lắm, thậm chí thấp hơn năm trước một chút. Trường đã rút ngẫu nhiên 10 túi bài thi môn Toán thì điểm 9 lác đác, không có điểm 10, mức điểm trung bình của các túi bài thi này là 5 điểm.

Theo PGS Cam, chưa thể dự đoán được điểm chuẩn vì còn phụ thuộc vào điểm 2 môn Lý, Hoá hiện đang bắt đầu chấm.

* Trường ĐH Quảng Nam đã công bố toàn bộ điểm thi của 2.046 thí sinh (TS) dự thi vào bảy ngành với các khối A, C, D1 của trường. Đây là trường ĐH đầu tiên công bố kết quả thi năm 2008. Trường dự kiến sẽ tuyển 30% chỉ tiêu cho nguyện vọng 1.

Điểm thi khối C của thí sinh năm nay cao hơn khối A và D1. Trường có 116 thí sinh có điểm thi từ 13 trở lên, trong đó khối A có 61 thí sinh, khối C có 42 thí sinh và khối D1 có 13 thí sinh.

* 1/8/2008, học sinh phổ thông cả nước sẽ tựu trường

Ngày 18/7, Bộ GD&ĐT cho biết, kế hoạch thời gian năm học 2008-2009 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành như sau: Ngày tựu trường sớm nhất vào ngày 1/8/2008, muộn nhất vào ngày 28/8/2008. Tổ chức khai giảng trong khoảng thời gian từ ngày 3 đến ngày 5/9/2008.

Kết thúc học kỳ II (hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập) muộn nhất vào ngày 25/5/2009. Kết thúc năm học muộn nhất vào ngày 31/5/2009.

Thi học sinh giỏi quốc gia THPT vào ngày 25/2/2009. Thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT vào các ngày 2, 3, 4/6/2009. Thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2009 được tổ chức theo 3 đợt: đợt 1 vào các ngày 3, 4, 5/7/2009; đợt 2 vào các ngày 8, 9, 10/7/2009; đợt 3 vào các ngày 14, 15, 16/7/2009. Tuyển sinh vào lớp 10 THPT cho năm học 2009-2010 hoàn thành trước ngày 31/7/2009.

Nghỉ Tết âm lịch ít nhất là 7 ngày. Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù

T.P.
.
.
.