ĐBSCL: Xuất khẩu lao động được 16.475 người nhưng gần 80.000 phụ nữ lấy chồng nước ngoài

Thứ Tư, 15/07/2009, 17:31
Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2009 của Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, diễn ra tại Đồng Tháp ngày 14/7, đại diện Bộ LĐ-TB&XH cho biết: Từ năm 2006 đến tháng 6/2009, theo thống kê toàn khu vực chỉ có 16.475 trường hợp đi xuất khẩu lao động, trong khi đó, số phụ nữ lấy chồng nước ngoài ở khu vực này lên đến 80.000 trường hợp.

Với con số xuất khẩu lao động khá khiêm tốn của khu vực, lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH so sánh chưa bằng số liệu xuất khẩu lao động của 1 tỉnh miền Trung.

Nguyên nhân của sự yếu kém trong công tác xuất khẩu lao động được nêu ra là do trình độ dân trí thấp, công tác tuyên truyền, chỉ đạo của các địa phương chưa thật sâu sát, tâm lý e ngại đi lao động xa nhà…

N.G.
.
.
.