ĐBSCL: Thị trường lúa gạo sôi động, nông dân "trúng đậm"

Thứ Bảy, 14/03/2009, 10:57
Hiện nay, nông dân ĐBSCL đang vào vụ thu hoạch rộ lúa đông xuân 2008 - 2009 với tâm trạng rất vui mừng, phấn khởi vì trúng mùa, giá cao. Các doanh nghiệp xuất khẩu gạo đang vào cao điểm thu mua chế biến xuất khẩu…

Giá thành thấp, lãi cao

Sau Bạc Liêu, Sóc Trăng, nông dân Hậu Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long đang bắt đầu vào đợt thu hoạch lúa đông xuân chính vụ, năng suất dao động phổ biến khoảng 5,5 đến 6 tấn/ha, một số nơi ở vùng U Minh Thượng (Kiên Giang), năng suất tới 7 tấn/ha. Hiện giá lúa tại ĐBSCL tiếp tục nhích lên 100 - 200 đồng/kg so với cuối tuần trước.

Đến nay, hơn 120.000 ha lúa ở các huyện (vùng bán đảo Cà Mau) và huyện Gò Quao, Giồng Riềng (Tây Sông Hậu) thuộc tỉnh Kiên Giang vừa thu hoạch xong. Nông dân Nguyễn Văn Hai ở xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng phấn khởi cho biết: "Nhà tôi vừa thu hoạch xong 1 ha được gần 6 tấn là thương lái từ Cần Thơ đưa ghe xuống mua liền, giá 4.100 - 4.200 đồng/kg. Vùng này chi phí đầu tư hơi cao, nhưng cũng còn lời gần 9 triệu đồng. Vậy là mừng lắm rồi".

Tại Cần Thơ, một số địa phương thuộc huyện Cờ Đỏ, Ô Môn, Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh đang thu hoạch rộ lúa đông xuân. Nếu như vụ hè thu 2008, gần 100% diện tích trồng lúa của nông dân xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ dùng giống IR50404 và tồn đọng gần 10.000 tấn lúa thì nay đã chuyển 90% sang các giống chất lượng cao.

Nông dân Nguyễn Văn Ba, 77 tuổi,  làm 2 ha ruộng bên bờ Kênh Đứng, xã Đông Hiệp cho hay: "Năm nay đổi giống, lúa trúng lắm chú ơi, chi phí lại thấp. Chúng tôi vừa thu hoạch là có người tới mua ngay, lúa chất lượng cao giá tới 4.300 - 4.500 đồng/kg…".

 Theo tính toán của ngành Nông nghiệp các địa phương, đến nay có hơn 550.000 ha trong tổng số 1,54 triệu ha lúa đông xuân được thu hoạch. Đây cũng là cao điểm thu hoạch rộ vụ đông xuân. Đặc biệt, vụ đông xuân này, nông dân được lợi thế là chi phí sản xuất giảm mạnh nên tỷ lệ lợi nhuận tăng cao.

Ông Nguyễn Văn Đồng - Giám đốc Sở NN&PTNT Hậu Giang phấn khởi cho biết: "Nông dân trong tỉnh đã thu hoạch hơn 20.000/82.000 ha, đa số trồng lúa chất lượng cao nên thu hút thương lái rất đông. Một tin vui nữa là Công ty Lương thực Hậu Giang năm nay cũng tăng chỉ tiêu thu mua lên 100.000 tấn, trong khi năm 2008 chỉ có 30.000 tấn".

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Bùi Bá Bổng khẳng định: "Đến thời điểm này, vụ lúa đông xuân đã chắc thắng. Đặc biệt là cơ cấu giống rất phù hợp cho xuất khẩu. Nhà nước điều hành giá giúp nông dân có lãi ở mức 40% trở lên…".

Cao điểm thu mua, xuất khẩu 

Giá gạo nguyên liệu hiện đang ở mức khá cao, gạo lứt nguyên liệu 5% tấm giá 5.700 - 5800 đồng/kg, loại 25% tấm 5.500 - 5.600 đồng/kg. Đặc biệt gạo nguyên liệu trắng thơm Jasmine giá 6.800 đồng/kg. Hiện tại vào cao điểm thu hoạch rộ, giá lúa gạo nguyên liệu vẫn ở mức cao vì nhu cầu cao và chất lượng nguyên liệu vụ đông xuân tốt nhất trong năm.

Các tỉnh Kiên Giang, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ đầu năm đến nay đã xuất khẩu hơn 500.000 tấn gạo. Ông Phạm Thanh Vân - Phó Giám đốc Công ty cổ phần GENTRACO (Cần Thơ) - một trong những đơn vị xuất khẩu gạo chủ lực của Cần Thơ và ĐBSCL cho biết: "Đầu năm đến nay, công ty đã xuất khẩu lượng gạo khá lớn, hơn 50.000 tấn gạo.

Hiện tại, hợp đồng xuất khẩu đã ký được khá nhiều. Mỗi ngày chúng tôi mua 2.000 - 3.000 tấn phục vụ chế biến xuất khẩu". Một thông tin đáng mừng nữa cho nông dân trồng lúa ở ĐBSCL được ông Huỳnh Văn Thông, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Lương thực Miền Nam cho hay: "Thị phần xuất khẩu gạo của công ty năm nay chiếm 50 - 60% và giá cả cũng rất khả quan đối với gạo chất lượng cao"

Nam Giao
.
.
.