ĐBSCL: Rộn ràng hoa, quả Tết

Thứ Tư, 22/01/2014, 15:18
Cận Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, các làng hoa ở ĐBSCL nhộn nhịp, giá hoa bán tại vườn năm nay cao hơn mọi năm nên nhà vườn rất phấn khởi. Tại 2 làng hoa lớn nhất khu vực ĐBSCL là Sa Đéc (Đồng Tháp) và Chợ Lách (Bến Tre), những ngày này hoa Tết được đưa lên ghe, xe tải vận chuyển cung cấp cho các tỉnh ĐBSCL và TP Hồ Chí Minh…

Tấp nập làng hoa

Làng hoa Sa Đéc (TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) là làng nghề truyền thống có từ lâu đời, với diện tích sản xuất trên 355 ha. Từ chỗ chỉ tập trung ở phường Tân Quy Đông, nay đã mở rộng sang Tân Quy Tây, Tân Khánh Đông, phường 3, phường An Hòa. Hiện Tân Quy Đông là phường có diện tích sản xuất lớn nhất  Sa Đéc, với 213 ha. Tết năm nay, làng hoa Sa Đéc cung cấp cho thị trường khoảng 12 triệu giỏ hoa kiểng như: vạn thọ, cúc mâm xôi, cúc Tiger, cúc Đài Loan và hoa hồng…

Anh Trần Văn Thắng (ngụ phường Tân Quy Đông, TP Sa Đéc) cho biết: “Gia đình tôi trồng hơn 5.000 giỏ cúc Hà Lan, vàng hòe, cát tường, mào gà, vạn thọ... dự kiến lãi thu được vài chục triệu đồng. Năm nay dù có khoảng 25-30% hoa không nở đúng Tết do thời tiết lạnh hơn mọi năm, nhưng nhiều loại hoa kiểng vẫn phát triển rất tốt”.

Nhiều nhà vườn ở TP Sa Đéc chăm sóc hoa Tết phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

Vụ hoa Tết năm nay, gia đình anh Lương Thanh Lập (ngụ xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc) trồng khoảng 4.500 giỏ cúc mâm xôi nở đúng dịp Tết. Số hoa này được thương lái đến tận vườn thu mua với giá từ 83.000-90.000 đồng/cặp, cao hơn năm 2013 từ 10.000-15.000 đồng/cặp.

Thương lái đến tận nơi mua hoa, chở đi các tỉnh, thành tiêu thụ.

Ông Nguyễn Phước Lộc, chủ tịch Hội Sinh vật cảnh TP Sa Đéc bày tỏ: “Hiện sức mua tại làng hoa mạnh hơn năm rồi, giá bán tăng từ 10-20%. Nguyên nhân do nhiều địa phương ở ĐBSCL năm nay tổ chức đường hoa nên đã lấy hàng từ Sa Đéc. Nhiều chủng loại mới rất được ưa chuộng như: sao nhái hoặc cát tường đã được hoàn chỉnh kĩ thuật trồng nên rất đẹp”. Nhiều chủ vườn cũng phấn khởi cho biết, từ giữa tháng 11 (AL) đã có 40% sản phẩm như: mai vàng và kiểng được tiêu thụ qua các thương lái, tuy giá cả có nhích hơn năm rồi khoảng 20%.

Nhà vườn thắng lớn

Nhà vườn gói hoa, chờ thương lái đến chở đi tiêu thụ các nơi.

Tết năm nay, nhiều nhà vườn ở Chợ Lách (Bến Tre) cho ra mắt thêm nhiều mặt hàng mới lạ, như: Hoa trạng nguyên, phát lộc hoa, đại phát tài, cát tường, mai vạn phúc… Thạc sĩ Trần Thanh Liêm, Trưởng phòng Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn huyện Chợ Lách phấn khởi: “Toàn huyện năm nay cung ứng khoảng 4,5 triệu sản phẩm các loại hoa kiểng. Trong đó nhiều nhất là mai vàng, tắc… Đến thời điểm này đã bán được 60% trên tổng sản phẩm, với giá cao hơn 2/3 so với mọi năm”. Sản phẩm bán chạy nhất và hút hàng là mai vàng và cúc các loại. Đặc biệt, sản phẩm hoa treo như: cúc sao băng, dạ yến thảo, son môi, vỏ sò, hoa dừa cạn… “cháy hàng”.

Rực rỡ làng hoa Sa Đéc.

Ông Nguyễn Văn Công, nghệ nhân chuyên về kiểng thú và kiểng hình ở Chợ Lách cho biết, năm nay ông sản xuất 20 cặp ngựa theo hợp đồng cho khách hàng, mỗi cặp có giá từ 3-5 triệu đồng. Ngoài ra, còn sáng tạo thêm kiểng hình 12 con giáp, hình con voi, ngôi nhà, bình trà… Những sản phẩm “có một không hai” của ông thu hút Hội Cây kiểng Singapore đến tận nhà tìm mua mang về trang trí ở công viên bên nước bạn… Rút kinh nghiệm từ nhiều năm, người trồng rất quan tâm đến việc chọn giống và cân nhắc số lượng cây trồng để tránh tình trạng “hàng nhiều dội chợ”.

Theo anh Nguyễn Duy Phương (ngụ xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách), gia đình anh trồng hơn 6.000 chậu gồm dạ yến thảo, hoa dừa, cúc sao băng, tiểu la lan. Với giá bán hiện nay, dạ yến thảo, tiểu la lan khoảng 40.000 đồng/chậu, hoa dừa cạn khoảng 30.000 đồng/chậu, sau khi trừ đi chi phí anh còn lợi nhuận hơn 120 triệu đồng.

“Hàng độc” ngày Tết

Ông Trần Thanh Liêm (ngụ khu vực 7, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) chuẩn bị tung ra thị trường 500 cặp dưa hấu hình thỏi vàng, xe hơi, dưa vuông… trong dịp tết. Ngoài ra, bưởi hồ lô là “hàng độc” được khách hàng ưa chuộng từ nhiều năm nay của các nhà vườn ở huyện Châu Thành A (Hậu Giang). Với bưởi hồ lô loại 1 có giá 700.000 đồng/trái; loại 2 là 500.000 đồng/trái và loại 3 là 300.000 đồng/trái…

Văn Vĩnh
.
.
.