ĐBSCL: Nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm từ đàn vịt chạy đồng

Thứ Năm, 04/03/2010, 15:19
Thông tin trên được quyền Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) Hoàng Văn Năm đưa ra ngày 3/3 tại Hội nghị tìm biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm khu vực ĐBSCL.

Vào vụ thu hoạch lúa đông-xuân, người dân ĐBSCL nuôi vịt chạy đồng rất nhiều nên nguy cơ cúm gia cầm lây lan rất cao. Dịch cúm gia cầm tái bùng phát tại Cà Mau, Sóc Trăng do khâu tiêm phòng và triển khai phòng chống ở cấp cơ sở chưa tốt.

Ông Hoàng Văn Năm dẫn chứng: Trong tháng 1/2010, dịch cúm gia cầm đã tái bùng phát trên 4 đàn gia cầm tại Sóc Trăng với tổng số gia cầm chết, tiêu hủy gần 2.500 con và số gia cầm này chưa được tiêm ngừa. Cục Thú y yêu cầu các địa phương phải cử cán bộ giám sát dịch ở những nơi có nguy cơ bùng phát cao, tích cực tiêm phòng đợt 1/2010, thống kê và quản lý tốt đàn vịt chạy đồng…

Diễn biến dịch cúm gia cầm tại ĐBSCL năm nay được nhận định sẽ gần như năm 2009, bắt đầu bùng phát ở Cà Mau đến Sóc Trăng và Hậu Giang

N.T.
.
.
.