ĐBSCL: Giá mía nguyên liệu đạt kỷ lục 850 đồng/kg

Thứ Bảy, 14/11/2009, 15:04
Giá mía nguyên liệu ở ĐBSCL trong những ngày qua liên tục tăng cao và đang ở mức kỷ lục từ trước đến nay với giá 850 đồng/kg, cao gấp hai lần giá bao tiêu do các công ty ký kết với người trồng mía.

Qua phân tích, nguyên nhân giá mía nguyên liệu liên tục tăng cao là do vùng mía nguyên liệu đến kỳ thu hoạch còn ít, chủ yếu tại các tỉnh Hậu Giang, một phần Long An, Trà Vinh... nên các nhà máy đường trong khu vực phải hoạt động cầm chừng, luân phiên mỗi nhà máy nghỉ 10 ngày. Tại Sóc Trăng, hiện mới thu hoạch mía ở huyện Mỹ Tú với gần 3.000ha. Tuy nhiên, mía vùng này chữ đường không cao, chỉ từ 7-9 chữ đường.

Vùng mía trọng điểm của tỉnh tại huyện Cù Lao Dung với gần 8.000ha hiện vẫn chưa thu hoạch nên lượng mía về công ty không đủ nên những ngày qua, chỉ hoạt động ở mức 70% công suất

N.G.
.
.
.