Cửa hàng Thư pháp bốc cháy giữa đêm khuya

Thứ Hai, 31/03/2014, 14:11
Khoảng 1h20 sáng 31/3, anh Lê Công Thanh Thủy (trú thôn Phú Sơn 3, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang) và 2 người bạn đi chơi khuya về đã phát hiện cháy và khói đen bốc ra từ trong cửa hàng thư pháp Nguyên Lộc (số 429-433 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu). Anh Thuỷ cùng các bạn liền hô hoán gọi người dân tham gia chữa cháy, đồng thời điện báo qua số đường dây nóng 114.

Nhận được tin báo, phòng Cảnh sát PCCC Liên Chiểu điều 3 xe chữa cháy với hơn 20 cán bộ, chiến sĩ; Phòng Cảnh sát PCCC quận Thanh Khê chi viện thêm 1 xe chữa cháy đến hiện trường phối hợp dập lửa. Lực lượng cứu hoả đã dùng kìm cộng lực phá khóa cửa, tổ chức cứu hàng hóa và phun nước để chống cháy lan và dập tắt hoàn toàn đám cháy sau 30 phút nỗ lực.

Được biết, cửa hàng Thư pháp Nguyên Lộc là nơi chứa thư pháp, tranh thêu, tranh in để bán cho khách hàng.

Khoảng 22h ngày 30/3, nhân viên tắt điện, khóa cửa ra về, đến giữa đêm khuya thì xảy ra hỏa hoạn.

Lực lượng PCCC tổ chức chữa cháy.

Theo nhận định ban đầu của lực lượng chức năng, nguyên nhân vụ cháy có thể là do chập điện

Thân Lai
.
.
.