Cứu sống một thanh niên bị đâm thủng tim

Thứ Năm, 24/12/2009, 20:46
Bệnh viện Đà Nẵng vừa cứu sống một bệnh nhân bị đâm thủng tim. Đó là bệnh nhân Nguyễn Lơ (25 tuổi, trú tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) nhập viện vào ngày 20/12 trong tình trạng tim bị đâm thủng, mạch và huyết áp người bệnh bằng không, bệnh nhân khó thở, tính mạng rất nguy kịch.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sỹ đã lập tức tiến hành gây mê và phẫu thuật. Sau 2 giờ đồng hồ, ca mổ đã thành công và bệnh nhân đã được cứu sống.

Chiều 22/12, chúng tôi đến Khoa Tiết niệu - lồng ngực, Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh nhân Nguyễn Lơ đã bình phục sức khỏe.

Theo tin từ Bệnh viện Đà Nẵng, trong năm 2009, đã tiếp nhận khoảng 10 ca chấn thương xuyên tim gây nguy kịch tính mạng, tuy vậy hầu hết các trường hợp này đều được can thiệp, phẫu thuật cấp cứu kịp thời

Ngọc Hà
.
.
.