Cứu sống một người bị đạn xuyên tim

Thứ Ba, 05/06/2007, 12:07

Ngày 29/5, Viện Quân y 175 tiếp nhận bệnh nhân A Ly (38 tuổi, trú xã Trường Chinh, thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum) trong tình trạng “thập tử, nhất sinh” được chuyển từ Viện Quân y 211, Binh đoàn Tây Nguyên đến do bị một viên đạn xuyên qua lưng vào tim.

Được sự giúp đỡ của Bệnh viện Chợ Rẫy, 20h30 ngày 30/5, Viện Quân y 175 đã phẫu thuật cho bệnh nhân. Sau 3 giờ vừa tiến hành ca mổ, vừa phải cấp cứu hồi sức, các bác sĩ đã lấy ra từ tâm thất của bệnh nhân một viên đạn dài 2,5 cm, đường kính 0,5 cm. Đây là trường hợp hy hữu được cứu.

Đến ngày 4/6/2007, bệnh nhân A Ly đã hoàn toàn bình phục, chuẩn bị xuất viện

Theo N.Đ. (Báo Công an TP HCM)
.
.
.