Cứu sống một giáo viên treo cổ tự tử chiều 30 Tết

Thứ Tư, 04/02/2009, 10:12
Do mâu thuẫn với người thân, chị T. (giáo viên huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) đã treo cổ trong nhà bằng dây thừng. Rất may, chị T. đã thoát cơn nguy kịch.

Chiều 2/2, bác sĩ Cao Nguyễn Trường Hải, quyền Trưởng khoa Gây mê hồi sức Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh (Đồng Nai) cho biết: Bệnh viện đã kịp thời cứu sống một trường hợp đã hôn mê sâu, đồng tử bị dãn, mất phản xạ do treo cổ tự tử.

Trước đó, vào chiều 30 Tết, do mâu thuẫn với người thân, chị C.T. (24 tuổi, giáo viên ở huyện Xuân Lộc) đã treo cổ trong nhà bằng dây thừng.

Đến khi người nhà phát hiện thì chị C.T. bị hôn mê sâu, khi được đưa đến bệnh viện thì tính mạng bệnh nhân đã hết sức nguy kịch.

Qua cấp cứu bằng các y cụ mới và sự tận tình của các bác sĩ, bệnh nhân đã thoát cơn nguy kịch.

Theo nhận định của các bác sĩ, đây là trường hợp hiếm hoi được cứu sống, bởi khi nạn nhân bị nghẹt cổ, hôn mê sâu thì khả năng cứu sống là rất khó

C.T.
.
.
.