Cứu sống một công nhân bị xà beng đâm xuyên đầu

Thứ Năm, 14/11/2013, 11:26
Ngày 13/11, tin từ Khoa Răng Hàm Mặt - Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cho biết, vừa phẫu thuật thành công, cứu sống một bệnh nhân bị xà beng xuyên qua đầu, do tai nạn lao động.

Vào lúc 7h30 ngày 13/11, anh Phạm Văn Tú (31 tuổi, quê ở Thanh Hóa, là công nhân Công ty CP Xây dựng thương mại và dịch vụ Tân Trường Thịnh) khi đang đào đất, làm đường ray trên Bà Nà đã không may bị trượt chân, khiến xà beng đâm từ dưới quai hàm lên thái dương. Sau khi bị tai nạn, anh Tú ngay lập tức được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo bác sĩ Phan Văn Minh, người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật hi hữu này cho biết, bệnh nhân Tú được đưa vào viện lúc 9h5. Sau khi xét nghiệm, chụp CT,… các bác sĩ đã xác định, bệnh nhân bị tổn thương thần kinh mặt, tuyến mang tai do xà beng xuyên sát hộp sọ, phải phẫu thuật khẩn cấp.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng chiếc xà beng xuyen qua đầu (ảnh do bệnh viện cung cấp).

Nếu chiếc xà beng đi chệch vào trong hàm 1 chút nữa hoặc đi vào hộp sọ thì nguy cơ tử vong rất cao. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ tiến hành phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy xà beng ra khỏi mặt nạn nhân. Hiện sức khỏe của bệnh nhân Tú đã tạm thời được ổn định, vượt qua cơn nguy kịch

Hoài Thu
.
.
.